Phạm Cao Cường vươn lên xếp hạng 5 Cầu lông trẻ thế giới

Theo Liên đoàn cầu lông Việt Nam, tay vợt 18 tuổi, Phạm Cao Cường đã vươn lên xếp hạng thứ 5 trẻ thế giới theo xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), tăng 4 bậc so với năm 2013.

Đây là thành tích vượt trội của Phạm Cao Cường do lọt vào tứ kết đơn nam Giải vô địch cầu lông trẻ châu Á, giúp tay vợt trẻ này tăng gần 3.000 điểm.

Phạm Cao Cường. Ảnh: vnexpress.net


Thứ hạng 5 trẻ thế giới là vị trí cao nhất từ trước đến nay mà các tay vợt trẻ Việt Nam đạt được trong bảng xếp hạng của BWF. Dự kiến, tháng 4/2014, Cao Cường sẽ tham dự hai giải đấu lớn là vô địch trẻ thế giới tại Malaysia và Indonesia mở rộng.

Đây là cơ hội để Cao Cường cải thiện hơn nữa vị trí trong bảng xếp hạng BWF; là cơ hội rất tốt cho anh thi đấu cọ sát tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn.

Như vậy, sau Tiến Minh, Cầu lông Việt Nam lại có thêm một tài năng trẻ 18 tuổi như Phạm Cao Cường. Sự vươn lên mạnh mẽ của Cao Cường trên bảng xếp hạng Cầu lông trẻ thế giới sau một loạt màn trình diễn ấn tượng ở các giải đấu lớn trong năm vừa qua là một minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng và trình độ của tay vợt mới chỉ 18 tuổi này.


Nguyễn Quốc Trị
Cầu lông hy vọng đổi màu huy chương
Cầu lông hy vọng đổi màu huy chương

Với những thành tích ấn tượng của Nguyễn Tiến Minh từ đầu năm đến nay, cầu lông Việt Nam đang được chờ đợi có thể vượt ngưỡng Huy chương Đồng tại sân chơi SEA Games 27.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN