Paralympic Tokyo 2020: IPC xác nhận 2 VĐV của Afghanistan đã được sơ tán đến nơi an toàn

Hai vận động viên (VĐV) Afghanistan tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic) tại Tokyo (Nhật Bản) đã được sơ tán an toàn ra khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Đây là thông tin mới được Ủy ban Paralympic quốc tế xác nhận ngày 25/8.

Chú thích ảnh
Ủy ban Paralympic quốc tế cho biết người tham gia Paralympic Afghanistan đã sơ tán và an toàn. Ảnh: uktimenews.com

Theo đó, hai VĐV taekwondo Zakia Khudadadi và Hossain Rasouli ban đầu sẽ đại diện cho Afghanistan tham dự Paralympic tại Tokyo. Tuy nhiên, do tình hình bất ổn tại Afghanistan, 2 VĐV này đã bị mắc kẹt và không thể rời khỏi đất nước này để đến Tokyo.

Trước khi Paralympic khai mạc, IPC đã xác nhận các VĐV Afghanistan không thể tham dự. Quốc kỳ của nước này xuất hiện trong lễ khai mạc chỉ mang tính biểu tượng và được một tình nguyện viên rước.

Trong thông báo mới đưa ra, người phát ngôn IPC Craig Spence cho biết hai VĐV đã được sơ tán an toàn ra khỏi Afghanistan nhưng không nêu cụ thể điểm đến vì lý do an toàn.Theo người phát ngôn này, cả hai sẽ không tranh tài tại Paralympic vì phải tập trung để bảo đảm mạng sống và chuẩn bị cho cuộc sống mới. Hiện các VĐV này cũng đang được hỗ trợ tư vấn về tâm lý để vượt qua những khủng hoảng trong thời gian vừa qua.

Khudadadi, 23 tuổi là phụ nữ đầu tiên đại diện cho đoàn thể thao Afghanistan tham dự Paralympic. Cô đã kêu gọi sự giúp đỡ và đề nghị được sơ tán ra nước ngoài sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan.  

TTXVN/Báo Tin tức
Paralympic Tokyo 2020: Ấn tượng từ những con số
Paralympic Tokyo 2020: Ấn tượng từ những con số

Tối 24/8, lễ khai mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic) 2020 đã diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Dưới đây là những con số ấn tượng liên quan sự kiện thể thao giàu cảm hứng về tinh thần nghị lực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN