Nghề tay trái của các ngôi sao

Nghiệp “quần đùi, áo số” thường ngắn nhưng đòi hỏi cường độ làm việc cao và nhiều áp lực. Những buổi tập, những trận đấu, những chuyến đi, những giải đấu nối tiếp nhau, khiến họ có rất ít thời gian để tham gia các hoạt động ngoài bóng đá. Tuy vậy, một số cầu thủ lại không chờ đợi tới khi giải nghệ để thực hiện những giấc mơ thời thơ ấu hay phát triển công việc kinh doanh của mình.


Gattuso mở một cửa hàng bán cá. Ảnh: internet


Đối với Fabian Boll, việc trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vẫn không thể làm anh phá vỡ đi truyền thống gia đình. Tiền vệ của St. Pauli (Đức) hằng ngày vẫn đến sân tập trong lúc đảm trách nhiệm vụ ở Đội 17 của thành phố Hamburg. Boll là một sĩ quan cảnh sát, giống như vợ anh, bố anh và ông nội anh trước đó. Anh làm công việc đó dạng bán thời gian, cuối tuần có thể tự do chơi bóng cho St. Pauli.


Bóng đá nữ Đức cũng ghi nhận một thành viên nổi tiếng của lực lượng an ninh: Sandra Smisek, tiền đạo của Frankfurt và từng 2 lần vô địch thế giới cùng ĐTQG. Cô đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế năm 2008 để dành nhiều thời gian hơn cho nghề cảnh sát.


Làm hai công việc cùng một lúc nhiều khi còn đem đến sự hưng phấn. Điển hình là trường hợp của Roar Strand, một ngôi sao của bóng đá Na Uy. Trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp tại Rosenborg, anh vừa chơi bóng, vừa là một thời thợ cạo ống khói. Kết quả là tiền vệ này đã giành tổng cộng 16 danh hiệu quốc nội trong sự nghiệp.


Xu hướng kinh doanh


Nhờ hình ảnh nổi tiếng của mình, rất nhiều cầu thủ hiện nay đã và đang theo đuổi nghiệp kinh doanh. Cựu tuyển thủ Chile, Javier Margas, đã xây dựng được một nhà máy sản xuất bê-tông ngay trong những năm đầu đi đá bóng. Lịch làm việc của hậu vệ từng tham dự World Cup 1998 này là sáng trên sân tập, chiều ở công trường. Chưa hết, Margas còn lập nên một chuỗi khách sạn cùng với cha anh. Đến khi trở thành một ông chủ thực sự, anh đã quyết định lật hoàn toàn trang bóng đá.


Tất nhiên, không phải ai cũng có thể thành công trong vai trò “kiêm nhiệm” như vậy. Ngôi sao một thời của bóng đá Brazil, Cafu, đã phải hủy bỏ kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất máy kéo ở Sao Paulo. Không dễ dàng gì cho Cafu vào thời điểm anh đang thi đấu cho AC Milan tại Italia!


Kinh doanh khách sạn và nhà hàng có lẽ là lĩnh vực ưa thích của những cầu thủ muốn đầu tư một phần thu nhập của họ từ bóng đá. Một cầu thủ mà ít người nghĩ là có máu kinh doanh như Steven Gerrard cũng đang có một nhà hàng riêng của anh. Đội trưởng của Liverpool có một quán bia mang phong cách Pháp đặc trưng ở Southport, chỉ cách Liverpool vài km.


Tiền đạo Mohamed Zidan, người từng vô địch châu Phi năm 2008 và 2010 cùng đội tuyển Ai Cập cũng như vô địch Đức năm 2011 cùng Borussia Dortmund, thì hiện có một quán cà-fê ở Cairo, nơi khách hàng vừa có thể nhâm nhi đồ uống, vừa chơi Playstation.


Giấc mơ thời thơ ấu và những niềm đam mê


Khi nhắc đến cầu thủ trong lĩnh vực kinh doanh, người ta không thể quên Gennaro Gattuso. Năm 2010, cầu thủ người Italia đã thực hiện được mong ước từ rất lâu của anh, đó là mở một cửa hàng bán cá mang tên “Gattuso & Bianchi”. Xuất thân từ một gia đình bình thường gắn với nghề cá, nhà vô địch World Cup 2006 đã khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ về khả năng duy trì “truyền thống gia đình” của mình.


Một nhà vô địch thế giới khác là Andres Iniesta cũng đang làm rất tốt nghề gia truyền. Từ nhiều năm nay, ngôi sao của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đã tiến hành trồng nho ở quê nhà Fuentealbilla. Vào mùa xuân 2011, Iniesta đã bắt đầu kinh doanh những chai vang trắng đầu tiên của anh, với loạt sản phẩm đặc biệt mang nhãn Valeria (tên con gái anh).


Iniesta bên những thùng rượu mang tên anh. Ảnh: internet


Nhờ những thành công trên sân cỏ, Claudio Pizarro và Robert Pires cũng có thể đầu tư vào lĩnh vực mà mình đam mê – nuôi ngựa. Về phần Sergio Aguero, ưa tốc độ nên tiền đạo của Manchester City đã bỏ vốn thành lập đội đua ô-tô Aguero Competicion.


Danh sách các cầu thủ giỏi nghề tay trái sẽ không đầy đủ nếu thiếu 3 người đang chơi bóng ở Premier League có tố chất nghệ sĩ: Theo Walcott, Andrei Arshavin và Rio Ferdinand. Tiền đạo của Arsenal đã xuất bản 4 cuốn truyện tranh kể về cuộc đời của chính mình, cũng như về bạn bè là thành viên đội tuyển bóng đá nhí của trường Parkview. Đồng đội của Walcott tại Arsenal, Arshavin, có một chuỗi cửa hàng bán trang phục dành cho phái đẹp đang gặt hái lợi nhuận ở Nga và chính anh cũng đã sáng tạo một số mẫu riêng. Ferdinand thì đang có một cửa hàng thời trang mang tên “#5 Magazine”, với 5 là số áo của anh ở Manchester United. Anh cũng đang quản lý một hãng sản xuất đĩa nhạc mang tên “White Clark music”.



Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN