Nga tích trữ... tuyết cho Olympic Sochi

Thành phố Sochi của Nga đang gấp rút hoàn tất các công việc chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội thể thao Olympic mùa Đông 2014 diễn ra tại Sochi vào tháng 2 năm tới, trong đó có việc tích trữ tuyết.

Người trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng gần Sochi, Nga. Ảnh: AFP.


Nước Nga thường trải qua mùa Đông rất lạnh, nhưng do Sochi nằm ở vùng khí hậu nắng, nóng gần biển Đen, thời tiết ấm hơn nên lượng tuyết rơi không nhiều.

Tuy nhiên, các nhà tổ chức Olympic Sochi 2014 cam đoan rằng sẽ tuyệt đối không có vấn đề gì với tuyết. Tuyết đã được thu gom dự trữ ngay từ đầu mùa Xuân năm nay. Vào thời điểm này, trong các hầm bảo quản đã chứa hơn 450.000 mét khối tuyết.

Toàn bộ số tuyết tích trữ được để trong 7 khu riêng biệt được bao phủ bởi một "hệ thống khóa nhiệt" đặc biệt để tránh tuyết tan chảy. Toàn bộ chi phí tích trữ tuyết này tốn kém hàng chục triệu USD.

So với các kỳ Olympic mùa Đông trước đây, Olympic Sochi 2014 sắp tới cần rất nhiều tuyết. Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã quyết định đưa thêm vào thi đấu 6 bộ môn, đó là nhảy cầu trượt tuyết từ bàn nhún dành cho nữ, thi tiếp sức trong môn trượt xe, thi đồng đội trượt băng nghệ thuật, trượt tuyết Half-pipe tự do (nam và nữ) cũng như tiếp sức hỗn hợp biathlon.

Ngoài ra, trong lịch trình Olympic mùa Đông Sochi sắp tới xuất hiện ba môn thi hoàn toàn mới: trượt sườn núi mạo hiểm Slopestyle theo đội hình và trượt ván tự do, cũng như trượt ván đồng đội song song.


TTXVN/Tin tức

Nga mạnh tay với hành động đầu cơ vé Olympic Sochi
Nga mạnh tay với hành động đầu cơ vé Olympic Sochi

Luật liên bang Nga, quy định hình thức xử phạt hành động đầu cơ vé xem các sự kiện trong Đại hội thể thao Olympic mùa Đông 2014, diễn ra ở Sochi, Nga đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/1, với mức phạt có thể lên tới 1 triệu rúp.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN