Nga mạnh tay với hành động đầu cơ vé Olympic Sochi

Luật liên bang Nga, quy định hình thức xử phạt hành động đầu cơ vé xem các sự kiện trong Đại hội thể thao Olympic mùa Đông 2014, diễn ra ở Sochi, Nga đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/1, với mức phạt có thể lên tới 1 triệu rúp.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật trên ngày 2/1 vừa qua, sau khi được Đuma quốc gia (Hạ viện Nga) thông qua ngày 19/11/2012 và Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) phê chuẩn ngày 26/12/2012. Theo luật, cho tới ngày 16/3/2014, giá vé vào xem các sự kiện thể thao cũng như các lễ khai mạc và bế mạc Olympic và Paralympic 2014 được xác định theo thỏa thuận với Ủy ban Olympic quốc tế và Ủy ban Paralympic quốc tế.

 

Hành động vi phạm các quy định bán vé vào cửa sẽ bị phạt: Đối với công dân, mức phạt được tính theo giá trị của từ 5-10 vé; với các quan chức và doanh nghiệp, mức phạt là từ 10-20 vé (song không thấp hơn 50.000 rúp, khoảng 1.652 USD), và đối với các pháp nhân (tổ chức được pháp luật công nhận có tư cách pháp lý, có quyền lợi và nghĩa vụ như một cá nhân) - mức phạt là từ 500.000 rúp (16.523 USD) đến 1 triệu rúp (33.046 USD). Thay cho phạt tiền, các doanh nghiệp và pháp nhân có thể bị cấm hoạt động trong thời gian tới 90 ngày. Luật cho phép tòa án có thời hạn 10 ngày để xem xét các hành vi vi phạm hành chính này.

 

Cũng theo luật trên, chính quyền có thể đưa ra các quy định về giá dịch vụ khách sạn tại khu vực Krasnodar trong thời gian cho tới ngày 1/7/2014, nhằm không để giá tăng vọt và ngăn chặn kịp thời mọi hành động đầu cơ giá. Giá dịch vụ khách sạn được xác định trên cơ sở phân loại khách sạn hay nhà nghỉ. Xếp loại cuối cùng sẽ do chính quyền hành pháp liên bang Nga quy định.

 

Lễ khai mạc Olympic 2014 sẽ diễn ra vào ngày 7/2/2014, bế mạc vào ngày 23/2; Paralympic 2014 sẽ được tổ chức tại Sochi từ ngày 7-16/32014. (Theo tỷ giá hiện hành, 30,26 rúp đổi được 1 USD).

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN