Nga lập kỷ lục về số huy chương tại Paralympic Sochi-2014

Với 80 huy chương các loại, trong đó có 30 huy chương vàng, đoàn vận động viên của Nga tại Paralympic mùa đông lần thứ XI Sochi-2014 đã lập kỷ lục mới về tổng số huy chương giành được trong một kỳ Paralympic.

Trong ngày thi đấu cuối cùng 16/3, các vận động viên khuyết tật Nga đã giành thêm 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, nâng tổng số huy chương toàn đoàn lên 80; và đưa đoàn Nga lên vị trí đứng đầu bảng tổng sắp huy chương Paralympic mùa đông Sochi-2014. Đoàn Đức đứng thứ 2 với 15 huy chương - trong đó có 9 huy chương vàng; đứng thứ 3 là Canada với 16 huy chương - 7 huy chương vàng.

Alexander Pronkov, người mang về tấm HCV cuối cùng cho đoàn Nga. Ảnh: RIA Novosti


Cùng ngày, lễ bế mạc Paralympic mùa đông lần thứ XI Sochi-2014 sẽ diễn ra tại tại sân vận động Fisht, thành phố Sochi, miền Nam nước Nga. Các nhà tổ chức hứa hẹn một buổi lễ bế mạc hoành tráng và cảm động có 460 nghệ sĩ tham gia với chủ đề "Đạt được những điều không thể", nhằm vinh danh sức mạnh tinh thần và khát vọng kiên trì vươn tới thành tích của các vận động viên.

Paralympic mùa đông lần thứ XI Sochi-2014 được tổ chức từ ngày 7/3-16/3, với tổng cộng 1.600 thành viên đoàn thể thao tham gia - trong đó có 600 VĐV chính thức, đến từ 45 quốc gia trên thế giới, tham gia thi đấu.


TTXVN/Tin tức
Paralympic Sochi: Ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn
Paralympic Sochi: Ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn

Đúng 20g10 ngày 7/3, giờ Moskva, sân vận động Fischt ở thành phố biển Sochi của nước Nga lại một lần nữa rực rỡ trong đêm khai mạc Paralympic mùa Đông Sochi 2014 - bắt đầu "bữa tiệc" thể thao kéo dài tới 10 ngày của các vận động viên thể thao khuyết tật và những người hâm mộ trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN