“Mưa tiền thưởng” SEA Games

Một cái Tết ấm áp đang đến với rất nhiều vận động viên Việt Nam: Nỗ lực tập luyện và thi đấu của họ đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng những tấm huy chương tại SEA Games 27 và kèm theo đó là những “cơn mưa tiền thưởng”.


Nhận tiền trước Tết


Trước khi bước vào SEA Games 27, ông Lâm Quang Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam, đã thông báo: Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, nhưng Chính phủ vẫn giữ nguyên mức thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 27, theo đúng Quyết định số 32/2011/QG - TTg.

 

Phó trưởng đoàn Trần Đức Phấn (trái) trao thưởng “nóng” cho VĐV tại SEA Games 27. Thanh Hà - TTXVN


Quyết định trên được ban hành vào ngày 6/6/2011 và đã được áp dụng để thưởng cho Đoàn TTVN về thành tích thi đấu tại SEA Games 26. Theo đó, mỗi HCV được thưởng 45 triệu đồng, HCB là 25 triệu đồng và HCĐ là 20 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi kỷ lục tại Đại hội còn được thưởng thêm 15 triệu đồng. Đặc biệt, VĐV được thưởng bao nhiêu, thì HLV cũng được thưởng bấy nhiêu.

Với 6 tấm huy chương cá nhân (3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ), đồng thời phá 2 kỷ lục SEA Games, chỉ tính riêng phần “cứng”, Nguyễn Thị Ánh Viên đã được 235 triệu đồng tiền thưởng.


Tại Indonesia năm 2011, Đoàn TTVN giành được 288 huy chương các loại, trong đó có 96 HCV, 92 HCB và 100 HCĐ. Như vậy, nếu cộng tất cả số tiền thưởng cho huy chương cá nhân, huy chương tập thể, đồng đội và tiền thưởng cho HLV, thì tổng số tiền thưởng cho kỳ SEA Games 26 lên đến mức kỷ lục là gần 23 tỷ đồng.


Tại SEA Games 27, số lượng huy chương của Đoàn TTVN sút giảm so với 2 năm trước: Tổng cộng 245 huy chương, trong đó có 73 HCV, 86 HCB và 86 HCĐ. Mặc dù vậy, số tiền thưởng ước tính cũng không thấp hơn bao nhiêu.


Trao đổi với báo Tin Tức, ông Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT), Phó trưởng Đoàn TTVN tại SEA Games 27, cho biết: “Tiền thưởng dành cho VĐV, HLV đạt thành tích tại SEA Games 27 đã được Vụ kế hoạch, tài chính (Tổng cục TDTT) chuẩn bị. Các VĐV sẽ sớm nhận được tiền thưởng để đón Tết”.


Tuy nhiên, đó mới chỉ khoản thưởng “cứng” theo chế độ của Nhà nước. Còn trên thực tế, các VĐV giành huy chương tại SEA Games luôn được nhận thêm các khoản thưởng “nóng”, thưởng “mềm” từ Tổng cục TDTT, địa phương, đơn vị quản lý và từ một số nhà tài trợ. Thậm chí, rất nhiều địa phương còn áp dụng chính sách thưởng “đúp”, nghĩa là họ thưởng tương đương với mức của Nhà nước, bên cạnh một số chính sách ưu đãi khác.


“Vô địch” tiền thưởng


Trong số 519 VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 27, Nguyễn Thị Ánh Viên hiển nhiên là gương mặt xuất sắc nhất. Nữ “kình ngư” người Cần Thơ đã giành được 6 tấm huy chương cá nhân (3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ), đồng thời phá 2 kỷ lục SEA Games. Như vậy, chỉ tính riêng phần “cứng”, Ánh Viên đã kiếm được 235 triệu đồng. Nếu tính thêm tiền thưởng “nóng” từ Tổng cục TDTT ngay trên đất Myanmar (6 triệu đồng/HCV, 4 triệu đồng/HCB, 2 triệu đồng/HCĐ), thì Ánh Viên nhận được tổng cộng 263 triệu đồng. Con số này chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa, khi Ánh Viên được trao thưởng bởi địa phương và Bộ Quốc phòng (Ánh Viên là quân nhân chuyên nghiệp).


Ngoài Ánh Viên, một số ngôi sao khác của Đoàn TTVN tại SEA Games 27 cũng sẽ là các nhà vô địch về tiền thưởng. Đó là “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương (2 HCV cá nhân, 1 HCB đồng đội), kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2 HCV cá nhân, 1 HCĐ đồng đội), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (1 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội), hay các VĐV điền kinh Nguyễn Văn Lai (2 HCV cá nhân), Đỗ Thị Thảo (2 HCV cá nhân)...


Một số VĐV chỉ giành được 1 HCV, nhưng cũng nhận được trên 100 triệu đồng. Như trường hợp của Phạm Thị Bình: Nhà vô địch marathon đã được tỉnh Quảng Ngãi thưởng bằng với tiền thưởng theo quy định của Nhà nước, bên cạnh những khoản thưởng nhỏ hơn từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh... Hay như đô cử Thạch Kim Tuấn (1 HCV, 2 kỷ lục SEA Games): Ngoài khoản thưởng riêng bằng với chế độ của Nhà nước, anh còn nhận được TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tài chính đặc biệt hằng tháng cho tới năm 2015.


Nếu tính theo bộ môn, điền kinh và vật đã đóng góp thành tích lớn nhất cho Đoàn TTVN tại SEA Games 27 (mỗi bộ môn 10 HCV). Tuy vậy, các đội tuyển này lại không thể so bì được với tấm HCB của đội tuyển bóng đá nữ: Chưa tính chế độ của Nhà nước, thầy trò Trần Vân Phát đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thưởng 3 tỷ đồng.


Rất nhiều VĐV Việt Nam xuất thân từ đồng ruộng, từ những miền quê nghèo, nên khi đã xác định sự nghiệp thể thao không chỉ là niềm đam mê, mà còn là con đường mưu sinh và thoát nghèo, thì những khoản tiền thưởng như trên thực sự có ý nghĩa lớn đối với họ. Một tấm HCV SEA Games quy ra tiền thưởng có khi hơn cả năm tiền công của VĐV. Cầm trong tay một khoản tiền thưởng như vậy vào dịp năm hết, Tết đến, các VĐV có thể mang lại niềm hạnh phúc nho nhỏ cho những người thân trong gia đình. Đặc biệt, tiền thưởng cũng chính là một nguồn khích lệ không nhỏ, để VĐV tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và phấn đấu giành thêm những vinh quang về cho Tổ quốc.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN