'Mãnh hổ' ở Công quốc Monaco

Đã có nhiều chỉ trích về việc Radamel Falcao chạy theo tiếng gọi đồng tiền của AS Monaco, nhưng tiền đạo người Côlômbia cũng có những lý do để quyết định neo bến Địa Trung Hải.


Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp vốn ngắn ngủi và trước anh, rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới khác cũng đã không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của tiền bạc. Falcao có lẽ không phải là ngoại lệ. Ngoài ra, anh cũng muốn thử sức mình ở một giải vô địch hoàn toàn mới mẻ, ở một đội bóng không được xếp vào hàng “đại gia” nhưng đang có cơ hội để thực hiện tham vọng này, nhờ tiền bạc của tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev.

 

Ở tuổi 27, Falcao có một “lý lịch” mà mọi tiền đạo đều thèm muốn. Năm 2011, anh đã đi vào lịch sử UEFA Europa League khi ghi 17 bàn thắng, giúp FC Porto tiến thẳng tới chức vô địch. Được Atletico Madrid mua về với giá 40 triệu euro, Falcao tiếp tục bùng nổ ở Europa League năm sau đó: Ghi 12 bàn, trong đó có một cú đúp ở trận chung kết mà Atl. Madrid dễ dàng đánh bại đồng hương Athletic Bilbao 3-0. Tiếp đó, trong trận Siêu Cúp châu Âu, một tay Falcao đã hủy diệt Chelsea với một hat-trick chỉ trong vòng một hiệp đấu (4-1).

Bản hợp đồng với Falcao thể hiện tham vọng lớn của Monaco.
Ảnh: asm-fc.com


Không có thể hình lý tưởng (cao 1,78 m), nhưng Falcao lại có lối chơi rất mạnh mẽ, dẻo dai. Đây chính là lý do anh được người hâm mộ đặt cho biệt danh “Mãnh hổ” (El Tigre). Falcao sút bóng tốt bằng cả hai chân và cũng chơi đầu rất hiệu quả. Anh là một “con cáo trong vùng cấm địa” điển hình, nhưng cũng có thể vào vai một tiền đạo lùi nhờ khả năng bứt tốc độ.


Tại giải vô địch Tây Ban Nha, dù không thể so bì với hai “gã khổng lồ” Lionel Messi (Barcelona) và Cristiano Ronaldo (Real Madrid), nhưng nhìn xuống thì Falcao cũng không có nhiều đối thủ xứng tầm. Mùa giải vừa qua, chân sút người Côlômbia ghi được 28 bàn tại La Liga, xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng các tay săn bàn xuất sắc nhất châu Âu.


Là con nhà nòi (bố anh từng chơi bóng tại Millionarios de Bogota), cái tên Falcao được đặt dựa theo cảm hứng từ tiền vệ tấn công huyền thoại người Braxin trong những năm 1970. Tài năng của chàng trai trẻ Falcao đã sớm vượt ra khỏi biên giới Côlômbia, khi vào năm 2005, anh được River Plate (Áchentina) ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Mặc dù vậy, phải đợi đến năm 2009 và vụ chuyển nhượng tới Porto (Bồ Đào Nha), sự nghiệp của Falcao mới có những bước nhảy vọt.


Trong màu áo “Những con rồng”, Falcao trở thành một cỗ máy hủy diệt thực sự: Ghi 72 bàn trong 87 trận. Phong độ đó tiếp tục được anh duy trì tại Atl. Madrid: 69 bàn trong 88 trận, trong đó một trận La Liga anh ghi được tới 5 bàn hồi tháng 12/2012. Cựu HLV của Barca, Pep Guardiola, đã phải thốt lên rằng Falcao là “ông vua của vùng cấm địa”.


Tại đội tuyển Côlômbia, Falcao cũng đã ghi 16 bàn trong 44 trận và hiện là “đầu tàu” của đội bóng trong chiến dịch hướng tới World Cup 2014.


Hiệu suất ghi bàn “khủng khiếp” đó của Falcao đã thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn châu Âu. Real Madrid, Chelsea và Manchester City đều đã tìm cách “ve vãn” Falcao, nhưng sau cùng, anh lại quyết định lựa chọn Monaco.


Trong buổi họp báo chia tay Atl. Madrid cuối tuần qua, những giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt “Mãnh hổ”. Tuy nhiên, ngoài những bàn thắng, Falcao cũng đã trả ơn “sòng phẳng” cho đội chủ sân Vicente Calderon bằng khoản phí chuyển nhượng 60 triệu euro. Anh chính là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Ligue 1 (giải vô địch Pháp) và xếp thứ 5 trong lịch sử bóng đá thế giới.


Nhận mức lương 14 triệu euro/năm tại Monaco, Falcao biết mình cần phải làm gì để cạnh tranh với Ibra – tiền đạo cũng đang được trả mức lương tương tự tại PSG. Mùa giải vừa qua, chân sút người Thụy Điển đã ghi 30 bàn tại Ligue 1, cân bằng thành tích của Jean-Pierre Papin năm 1990.


Nhờ túi tiền của ông chủ Rybolovlev, Monaco vừa nhảy từ Ligue 2 lên Ligue 1 và họ đang trên đường trở thành một PSG mới, một Chelsea mới - như lời của HLV Claudio Ranieri. Tham vọng của đội bóng Công quốc tất nhiên không chỉ dừng lại ở việc ganh đua với PSG tại sân chơi hình lục lăng, mà là tấn công châu Âu. Đó chính là lý do Falcao và những Joao Moutinho, James Rodriguez hay Ricardo Carvalho vừa cập bến Louis II.



Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN