Lịch thi đấu Asiad 2018 ngày 23/8: Giấc mơ ‘Vàng' - tâm điểm Olympic Việt Nam

Ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại Asiad 2018 (23/8) sẽ vô cùng sôi động với niềm hy vọng "Vàng" và cả trận đấu quan trọng của Olympic Việt Nam.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo khẳng định không xem nhẹ đối thủ đến từ Tây Á. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

* Tâm điểm của ngày thi đấu vẫn sẽ là các cầu thủ Olympic Việt Nam trong trận đấu vòng knock-out. Người hâm mộ Việt Nam sẽ hướng về nội dung bóng đá nam, nơi thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đấu với Olympic Bahrain ở vòng 1/8. Trận đấu quan trọng này sẽ diễn ra vào lúc 19h30.

Với sự tài trợ của các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Viettel và Vietnam Airlines đồng hành với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trong việc mua bản quyền Asiad 2018, trận đấu của đội Olympic Việt Nam và diễn biến của giải đấu lớn tầm châu lục sẽ được truyền hình trực tiếp hoặc phát lại trên các kênh sóng truyền hình (VTC1, VTC3, VTC9, VOVTV), phát thanh (VOV1, VOV2, VOV3, VOV Giao thông, VOV Sức khỏe) và điện tử (qua ứng dụng VTC Now, VOV Media).

* Đáng chú ý, tại môn Wushu nội dung Tán thủ (Đối kháng) hạng cân dưới 56k nam, võ sỹ Bùi Trường Giang sẽ chơi trận chung kết tranh HCV với VĐV của Trung Quốc Guoshun Shen. Như vậy, chắc chắn Đoàn TTVN sẽ có thêm 1 HCB và nếu đổi được màu thì quá tuyệt khi mà chúng ta đang rất khát "Vàng". Nội dung chung kết quan trọng này sẽ diễn ra lúc 10h15.

Các đội tuyển võ khác cũng thi đấu từ 9h với sự xuất quân của Pencak Silat ở 3 nội dung vòng 1. Taekwondo thi đấu 2 nội dung.

* Ngay từ 9h sáng tới 11h sẽ là nhiều nội dung vòng loại môn bơi bao gồm 50m bướm nam (Lê Nguyễn Paul), 50m ếch nữ (Ngô Thị Ngọc Quỳnh), 100m tự do nam (Ngô Đình Chuyền, Hoàng Quý Phước), 800m tự do nữ (Mai Thị Linh), 200m ngửa nam (Lê Nguyễn Paul). Trong đó, niềm hy vọng huy chương đặt lên vai Hoàng Quý Phước với thành tích cá nhân rất tốt ở nội dung này. Các nội dung chung kết môn bơi diễn ra từ 18h.

* Các VĐV Rowing đã thi đấu vô cùng khởi sắc ở vòng loại có tới 6/15 nội dung thi đấu chung kết có tên các VĐV Việt Nam. Trong đó 3 nội dung chung kết sẽ thi đấu ngày 23/8 và 3 nội dung khác thi đấu ngày 24/8. Nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương trong ngày hôm nay sẽ là chèo thuyền nhẹ với 4 VĐV Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly, Phạm Thị Thảo. Các nội dung Rowing thi đấu từ 9h - 12h.

* Cũng từ 9h, 4 VĐV đấu kiếm Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tứ kết kiếm chém đồng đôi nam gặp tuyển Hongkong (Trung Quốc).

* Cầu lông thi đấu từ 12h với các nội dung vòng loại đơn nữ và đôi nam nữ. Trong đó, VĐV Vũ Thị Trang sẽ gặp phải tay vợt sừng sỏ người Ấn Độ là hạt giống số 3 của giải ngay từ vòng đấu này.

Xe đạp đường trường sẽ tiếp nối với nội dung đường trường cá nhân nam 155km thi đấu từ 10h-14h. Tuyển xe đạp Việt Nam có 4 VĐV tham gia nội dung này.

Bóng chuyền nam nữ tiếp tục các trận đấu vòng bảng. Nữ Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) lúc 12h30, nam Việt Nam gặp Sri Lanca lúc 16h30.

Thể dục dụng cụ chỉ có tham gia duy nhất nội dung chung kết vòng treo với sự tham gia của Đặng Nam, thi đấu vào 18h30.

Cầu mây tiếp tục thi đấu hai nội dung vòng loại đôi nam.

Golf bắt dầu với các nội dung cá nhân vòng 1 từ 6h sáng. Bắn cung thi đấu từ 9h40 với 2 nội dung vòng loại. Bóng chuyền bãi biển thi đấu 4 nội dung vòng loại.

* Trong ngày 23/8, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ đón thêm 11 thành viên đội tuyển Bóng bàn đến Jakarta đón cũng như tiễn các đội tuyển Vật, Cử tạ, Quần vợt hoàn thành nhiệm vụ về nước.

Chú thích ảnh
Trong ngày thi đấu 22/8 của Asiad 2018, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm được 3 HCĐ đồng ở các môn wushu và cầu mây nữ.

Với Wushu, VĐV Hoàng Thị Phương Giang giành chiếc HCĐ ở nội dung Trường quyền trong khi Nghiêm Văn Ý thi đấu vào cuối ngày giành HCĐ nội dung Tán thủ. Cầu mây nữ Việt Nam thua đối thủ mạnh Hàn Quốc tại bán kết cũng nhận về thêm 1 chiếc HCĐ.

Ba tấm HCB cùng 7 HCĐ qua 4 ngày thi đấu chưa thể làm thỏa mãn người hâm mộ, khi một loạt những niềm hy vọng vàng đều đã ra quân, song tấm HCV vẫn xa vời vợi. Kết thúc ngày thi đấu, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp vị trí thứ 20/45 quốc gia tham dự Đại hội với thành tích 10 huy chương (3 HCB, 7 HCĐ).
L.Sơn/Báo Tin tức
Trực tiếp ASIAD 2018 (23/8): Việt Nam giải cơn khát vàng, vươn lên vị trí thứ 14
Trực tiếp ASIAD 2018 (23/8): Việt Nam giải cơn khát vàng, vươn lên vị trí thứ 14

Với 12 huy chương các loại, đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 23/8 đã giải được cơn khát vàng, đồng thời vươn lên vị trí thứ 124 tại Asiad 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN