Trực tiếp ASIAD 2018 (22/8): Đoàn Việt Nam tạm đứng vị trí thứ 20

Kết thúc ngày thi đấu thứ 4, đoàn Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ 20 với tống số 10 huy chương các loại.

20:36 Ngày 22/08/2018

Kết thúc ngày thi đấu thứ 4: Đoàn Việt Nam tạm đứng vị trí thứ 20

Chú thích ảnh
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h30 ngày 22/8.

Với thành tích thêm 3 tấm HCĐ của VĐV Hoàng Thị Phương Giang (nội dung Trường quyền), Nghiêm Văn Ý (Tán thủ) và nội dung đồng đội nữ (Cầu mây), kết thúc ngày thi đấu thứ 4 tại Asiad 18, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 3 HCB, 7 HCĐ tạm xếp vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng tổng sắp huy chương.

Tâm điểm ngày tranh tài hôm nay của đoàn Việt Nam tập trung vào môn xe đạp, nơi niềm hy vọng “vàng” Nguyễn Thị Thật tranh tài ở nội dung 100km đua đường trường nữ. Tuy nhiên, ở nội dung thế mạnh và từng giúp Nguyễn Thị Thật lên ngôi vô địch châu Á cách đây vài tháng vẫn chưa thể đem về tấm HCV.

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, nhiều đội tuyển đã phải rời Asiad mà không thể có được tấm huy chương nào. Đó là đội tuyển Vật, đội tuyển Quần vợt.

20:20 Ngày 22/08/2018

Wushu: Thêm một Huy chương Đồng, hy vọng "Vàng" lại được thắp lên

Tại môn Wushu nội dung Tán thủ (Đối kháng) hạng cân dưới 60kg nam diễn ra tối nay, Nghiêm Văn Ý mang về chiếc HCĐ thứ 3 trong ngày cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Nghiêm Văn Ý hòa 0-0 với võ sĩ Trung Quốc nhưng bị xử  thua và đồng hạng 3 với VĐV Ấn Độ.

Đáng chú ý, tại môn Wushu nội dung Tán thủ (Đối kháng) hạng cân dưới 56kg nam, võ sỹ Bùi Trường Giang đã xuất sác đánh bại VĐV của Ấn Độ ở bán kết để lọt vào chung kết tranh HCV với VĐV của Trung Quốc, quê hương của môn Wushu. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai (23/8). Như vậy, chắc chắn Đoàn TTVN sẽ có thêm một HCB và nếu đổi được màu thì quá tuyệt khi mà chúng ta đang rất khát Vàng.

18:55 Ngày 22/08/2018

Bơi: Cả Kim Sơn và Mỹ Thảo đều thất bại ở chung kết

Chú thích ảnh
Bảng thành tích chung kết nội dung 400m hỗn hợp nam.

Hai kình ngư của Việt Nam là Nguyễn Hữu Kim Sơn và Lê Thị Mỹ Thảo đều không giành được huy chương ở chặng bơi chung kết diễn ra vào tối nay.

Ở chung kết nội dung bơi 200m bướm dành cho nữ, Lê Thị Mỹ Thảo chỉ về đích thứ 7 với thành tích 2 phút 13 giây 93. HCV thuộc về kình ngư người Trung Quốc Zhang Yufei với thời gian 2 phút 06 giây 61, HCB và HCĐ đều thuộc về các VĐV của Nhật Bản.

Trong khi đó, Nguyễn Hữu Kim Sơn về đích ở vị trí thứ 8/8 nội dung 400m hỗn hợp nam.

18:46 Ngày 22/08/2018

Theo thông tin mới nhất, tính đến 18h45, Đoàn Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 19

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng tính đến 18h45 ngày 22/8.
18:42 Ngày 22/08/2018

Vật: Việt Nam trắng tay rời Asiad 18

Sau trận đấu của đô vật Nguyễn Bá Sơn ở vòng 1/8 ở nội dung Greco 77kg, gặp đối thủ Yabiku Shohei (Nhật Bản), đội tuyển vật Việt Nam đã khép lại Asiad 18 mà không giành được huy chương nào.

Trước đó, ở nội dung vật tự do hạng cân 68kg, đô Nguyễn Thị Vinh cũng nhận thất bại 2-6 trước VĐV Jang Eunsil (Hàn Quốc). Ở nội dung Greco hạng cân 60kg nam, Đới Đăng Tiến cũng thất bại trước VĐV Mirambek Ainagulov (Kazakhstan), chấp nhận dừng bước ở Tứ kết. Niềm hy vọng của vật Việt Nam là Cấn Tất Dự hạng 74kg nam cũng dừng chân ở tứ kết thi để thua trước Kaisanov Daniyar (Kazakhstan) với tỷ số cách biệt 0-10.

18:33 Ngày 22/08/2018

Bơi lội: Chờ Kim Sơn gây bất ngờ trên đường đua xanh

Vào lúc 18h40, kình ngư Lê Thị Mỹ Thảo sẽ bước vào thi đấu chung kết nội dung bơi 200m bướm nữ. Tiếp sau đó, kình ngư trẻ của Việt Nam là Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng sẽ tranh tài ở chung kết nội dung 400m hỗn hợp nam.

16:51 Ngày 22/08/2018

Thể dục dụng cụ: Nội dung đồng đội nam cán đích ở vị trí thứ 5

Năm VĐV Việt Nam tham dự nội dung này là Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Đặng Nam, Phạm Phước Hưng, Đỗ Vũ Hưng đã về đích ở vị trí thứ 5 với tổng điểm 234,750.

Không ngoài dự đoán, đội tuyển Trung Quốc vô địch nội dung này với điểm số 260,950, giành HCV. Các đội Nhật Bản, Hàn Quốc lần lượt giành HCB và HCĐ.

16:37 Ngày 22/08/2018

Rowing: Thêm 2 nội dung vào chung kết

Hai nội dung thi đấu Rowing của đội tuyển Việt Nam là thuyền 4 người nữ và thuyền 9 người nam đều vượt qua vòng đấu bán kết để giành quyền vào thi đấu trận chung kết tranh chấp huy chương.

Các VĐV nam Trần Quang Tùng, Hoàng Thanh Trung, Võ Như Sang, Phạm Chung, Bùi Quang Huy, Đàm Đình Chiều, Nguyễn Bá Nam, Vũ Viết Tuấn sẽ thi đấu trận chung kết 9h10 ngày 24/8.

4 nữ VĐV Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Đinh Thị Hảo, Lê Thị Hiền sẽ thi đấu trận chung kết lúc 10h35 cùng ngày.

16:30 Ngày 22/08/2018

Bóng chuyền bãi biển nữ bắt đầu thi đấu

Cặp đôi VĐV Việt Nam Huỳnh Đỗ Hồng Loan, Nguyễn Thị Cẩm Tiên gặp đối thủ Thái Lan ở trận đấu tiếp theo của bảng D. Đây là trận đấu duy nhất của bóng chuyền bãi biển Việt Nam trong ngày hôm nay.

Trước đó, hai VĐV Việt Nam đã thua cả 2 trận đấu vòng bảng gặp Indonesia và HongKong (Trung Quốc).

16:13 Ngày 22/08/2018

Cơ hội để Đoàn thể thao Việt Nam có được HCV trong ngày thi đấu hôm nay là rất ít

Tính đến 16h15 hôm nay, ngày thi đấu chính thức thứ 4, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn chưa có HCV và đang xếp thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương của Asiad 18 với 3 HCB cùng 6 HCĐ.

Ba đoàn đang tạm dẫn đầu Đại hội vẫn đang là Đoàn Thể thao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

14:55 Ngày 22/08/2018

Quần vợt: Lý Hoàng Nam dừng bước ở vòng 1/8

Chú thích ảnh
Hoàng Nam phải gác vợt trước đối thủ hơn mình đẳng cấp cũng như kinh nghiệm.

Tay vợt nam số 1 Việt Nam hiện nay là Lý Hoàng Nam đã để thua tay vợt Prajnesh Gunneswaran Prabhakharan hạng 161 thế giới (Ấn Độ) với tỷ số 1-2 và phải dừng bước sớm ở nội dung đơn nam.

14:51 Ngày 22/08/2018

Trong ngày hôm nay (22/8), có tổng cộng 31 bộ huy chương được trao và tập trung nhiều nhất ở các nội dung môn Bơi lội

13:59 Ngày 22/08/2018

Thể dục dụng cụ: Đang diễn ra các nội dung thi đấu đồng đội nam

Từ 14h-16h: Chung kết nội dung đồng đội nam bắt đầu thi đấu. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ tranh tài.


Năm VĐV Việt Nam tham dự nội dung này là Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Đặng Nam, Phạm Phước Hưng, Đỗ Vũ Hưng.

13:49 Ngày 22/08/2018

Đấu kiếm

Ở vòng tứ kết nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nam, 3 kiếm thủ của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến và Trần Út Ngọc để thua trước 3 VĐV của đội tuyển Trung Quốc với tổng điểm 31 - 45.

13:46 Ngày 22/08/2018

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018

Ngày 22/8:

HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (Wushu); Cầu mây (Đội tuyển nữ)

Ngày 21/8:

HCB: Trinh Văn Vinh (Cử tạ); Phạm Quốc Khánh (Wushu)

HCĐ: Dương Thúy Vi (Wushu)

Ngày 20/8:

HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam)

Ngày 19/8:

HCĐ: Taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), Bắn súng (10 m Súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

13:19 Ngày 22/08/2018

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 13h15 ngày 22/8

Chú thích ảnh

Với 2 chiếc HCĐ giành được ngày hôm nay của Wushu và Cầu mây nữ, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục ở vị trí 17 với 9 chiếc huy chương (3 HCB, 6 HCĐ).

13:09 Ngày 22/08/2018

Cầu mây: Nữ Việt Nam dừng bước ở bán kết, giành thêm 1 Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Chú thích ảnh
Hàn Quốc tỏ ra vượt trội so với các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Asian Games 2018

Đội tuyển cầu mây nữ vừa để thua đội tuyển Hàn Quốc 0-2 trong trận đấu bán kết.

Với kết quả này, Việt Nam và Myanmar (đội vừa để thua Thái Lan trong trận bán kết 1) đồng hạng 3, nhận HCĐ.

Trận chung kết sẽ diễn ra giữa Hàn Quốc và Thái Lan.

12:16 Ngày 22/08/2018

Tiếc nuối ở 100km đua đường trường nữ: Nguyễn Thị Thật chỉ về đích thứ 5

Chú thích ảnh

Vô cùng đáng tiếc cho niềm hy vọng "vàng" của đua xe đạp Việt Nam khi cua-rơ Nguyễn Thị Thật chỉ về đích ở vị trí thứ 5.

Thành tích của cô là 2 giờ 57 phút 35 còn kém VĐV Hàn Quốc về nhất là NA Ahreum là 1 phút 48 giây.

Chú thích ảnh
Nỗ lực trên đường đua của Nguyễn Thị Thật (áo đỏ). Ảnh: Asian Games 2018
12:04 Ngày 22/08/2018

Không có huy chương Bắn súng trong ngày hôm nay

Ngay sau khi 2 xạ thủ của Bắn súng Việt Nam là Phạm Thị Hà, Lê Thị Linh Chi lần lượt đạt số điểm khiêm tốn và không lọt vào vòng chung kết nội dung 25m nữ, 2 nữ xạ thủ thi đấu nội dung súng trường 3 tư thế nữ cũng thi đấu không thành công.

Thành tích của Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngân chỉ đứng thứ 21 và 23/33 VĐV thi đấu nội dung súng trường 3 tư thế nữ.

Như vậy, cả hai nội dung thi đấu của Bắn súng Việt Nam ngày hôm nay đều không có suất thi đấu tranh chấp huy chương.

12:00 Ngày 22/08/2018

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 12h, ngày 22/8

Chú thích ảnh
11:39 Ngày 22/08/2018

Wushu: Nữ võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang vừa giành Huy chương Đồng

Chú thích ảnh
Nữ võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang trong phần thi đấu nội dung trường quyền nữ. Ảnh: THX/ TTXVN

Nữ võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang vừa kết thúc phần thi chung kết nội dung trường quyền nữ tại nhà thi đấu JI Expo. Cô giành Huy chương Đồng (HCĐ) với điểm số 9,71, lần lượt xếp sau 2 vận động viên từ Trung Quốc đại lục và Macau (Trung Quốc).

Đây có thể xem là kỳ đại hội không thành công của Wushu Việt Nam khi các vận động viên mũi nhọn không thể chạm tới "mục tiêu Vàng". Trước tấm HCĐ của Phương Giang, đội tuyển Wushu đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam 1 tấm HCĐ của Dương Thúy Vi và 1 Huy chương Bạc của Phạm Quốc Khánh. 

Với cá nhân Hoàng Thị Phương Giang, đây là chiếc huy chương nội dung trường quyền đầu tiên mà Việt Nam có được kể từ sau HCĐ của Nguyễn Thị Mỹ Đức tại đấu trường Asiad 2002.

11:15 Ngày 22/08/2018

Bơi: Nguyễn Hữu Kim Sơn và Lê Thị Mỹ Thảo giành quyền vào thi chung kết

Chú thích ảnh
Thành tích của Mỹ Thảo ở vòng loại 200m bướm nữ.

Tính đến 11h15, các nội dung vòng loại có các VĐV bơi Việt Nam tham dự đều đã hoàn tất. Lê Thị Mỹ Thảo thi đấu 200m bướm nữ (thành tích 2 phút 12 giây 14) và Nguyễn Hữu Kim Sơn thi đấu 400m hỗn hợp nam (thành tích 4 phút 27 giây 18) đều giành quyền vào thi đấu chung kết. Như vậy là 2/5 nội dung bơi thi đấu hôm nay của đội tuyển bơi có VĐV vào tới chung kết.

Các nội dung chung kết sẽ thi đấu vào 18h39 và 18h56 tối nay.

11:10 Ngày 22/08/2018

Hôm nay, Đấu kiếm và Thể dục dụng cụ cũng được hy vọng sẽ mang huy chương về cho Đoàn thể thao Việt Nam

Sau các nội dung cá nhân không thành công, hôm nay đội tuyển kiếm Việt Nam sẽ bước vào tranh tài nội dung đồng đội kiếm 3 cạnh nam và đồng đội kiếm chém nữ.

Ở môn Thể dục dụng cụ, các tuyển thủ Việt Nam sẽ bước vào thi đấu ở các nội dung đồng đội nam và nữ, trong đó các nội dung thi đấu của nam được kỳ vọng sẽ có huy chương.

10:59 Ngày 22/08/2018

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 11h ngày 22/8

Chú thích ảnh
Đoàn Việt Nam vẫn đang tạm xếp ở vị trí thứ 17.
10:49 Ngày 22/08/2018

Ấn tượng Asiad 2018: Đội quân áo đỏ cam, những nụ cười và nhiệt huyết

Chú thích ảnh
Đội ngũ tình nguyện viên với màu áo đỏ cam của Asiad 2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ trước khi ASIAD 2018 tại Indonesia chính thức bắt đầu, đội ngũ tình nguyện viên với màu áo đỏ cam nổi bật đã có mặt ở khắp nơi. Bất cứ ai cần giúp đỡ đều có thể dễ dàng tìm thấy họ và chắc chắc đều sẽ mỉm cười hài lòng với "đội quân áo đỏ cam" này.

Bất cứ ai đến Jakarta vào những ngày này, dù ngoài phố hay trong sân vận động, khi cần bất cứ thông tin hay sự trợ giúp nào, hãy tìm đến những bóng áo đỏ cam nổi bật có mặt ở khắp nơi và chắc chắn sẽ nhận được những nụ cười cùng sự giúp đỡ nhiệt tình hơn cả mong đợi.

10:23 Ngày 22/08/2018

Nội dung súng ngắn 25m nữ: Phạm Thị Hà, Lê Thị Linh Chi đạt số điểm khiêm tốn

Hai xạ thủ của Bắn súng Việt Nam là Phạm Thị Hà, Lê Thị Linh Chi lần lượt đạt số điểm khiêm tốn là 281 và 286 điểm (nội dung súng ngắn 25m nữ bắn chậm), xếp hạng 26 và 12, không lọt vào vòng chung kết.

Ngày thi đấu thứ tư 22/8 có thể sẽ là một khoảng lặng trong toàn bộ chiến dịch Asiad 2018 của Đoàn Thể thao Việt Nam bởi ngoài Nguyễn Thị Thật, không nhiều VĐV tên tuổi tranh tài.

10:13 Ngày 22/08/2018

100km đua đường trường nữ: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi xuất trận

Đây là nội dung thế mạnh của Nguyễn Thị Thật và từng giúp cô lên ngôi vô địch châu Á cách đây vài tháng.

09:40 Ngày 22/08/2018

Bơi 200m tự do nữ: Mai Thị Linh không vượt qua được vòng loại

Chú thích ảnh
Hôm qua, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên cũng thi đấu không thành công ở nội dung 400m hỗn hợp nữ. Ảnh: AFP/TTXVN
09:36 Ngày 22/08/2018

Bơi 100m bướm nam: VĐV Ngô Đình Chuyền và Hoàng Quý Phước đều không thể vượt qua vòng loại

Chú thích ảnh

Đây là cuộc đua khắc nghiệt với các VĐV Việt Nam khi có nhiều đối thủ mạnh trong đó có kình ngư số 1 Singapore Joseph Isaac Schooling. Xét về thành tích cá nhân, việc hai VĐV Việt Nam không có thành tích cao là hoàn toàn có thể dự đoán được.

09:25 Ngày 22/08/2018

Link xem trực tiếp Asiad 2018 hôm nay

Các nội dung nổi bật của ASIAD 2018 và tất cả các môn thi đấu có sự góp mặt của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ được trực tiếp liên tục trên kênh VTC 3 từ 9h00 - 22h00 hàng ngày.

>>> LINK xem trực tiếp VTC3 HD trên VTC NOW !!!

>>> LINK xem trực tiếp VTC3 HD trên VTC.gov !!!

***Lưu ý: Lịch trực tiếp vẫn có thể thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục...

09:24 Ngày 22/08/2018

Lịch thi đấu ngày 22/8 của Đoàn Thể thao Việt Nam

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
09:20 Ngày 22/08/2018

Bắn súng và Bơi lội thi đấu vòng loại

* Bắn súng

Từ 9h00 sáng, Phạm Thị Hà và Lê Thị Linh Chi bước vào thi vòng loại súng ngắn 25m, trong lúc Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngân sẽ đấu loại súng trường 3 tư thế.

* Bơi lội

Sáng nay, Hoàng Quý Phước và Ngô Đình Chuyền sẽ thi loại 100m bướm nam, Mai Thị Linh (200m TD nữ), Phạm Thanh Bảo (100m ếch nam), Lê Thị Mỹ Thảo (200m bướm nữ), Nguyễn Hữu Kim Sơn (400m hỗn hợp nam).

09:10 Ngày 22/08/2018

Thể thao Việt Nam đã có 3 HCB và 4 HCĐ

Chú thích ảnh
VĐV Phạm Quốc Khánh giành được 19,42 điểm nội dung nam quyền-nam côn của wushu hôm 21/8, đoạt Huy chương Bạc. Ảnh: THX/TTXVN

Tính đến hết ngày thi đấu 21/8, đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương với 3 HCB và 4 HCĐ. Dẫn đầu toàn đoàn vẫn là đội tuyển Trung Quốc với 30 HCV, 18 HCB và 12 HCĐ, tiếp đến lần lượt là Nhật Bản với 12 HCV, 17 HCB, 18 HCĐ và Hàn Quốc với 6 HCV, 12 HCB và 14 HCĐ.

Danh sách các VĐV Việt Nam giành huy chương ASIAD 2018:

- Huy chương Bạc (3): Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Phạm Quốc Khánh (wushu), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ).
- Huy chương Đồng (4): Thúy Vi (wushu), Huy Hoàng (bơi), Linh Chi và Duy Hoàng (bắn súng - 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ), Tiến Khoa, Thanh Trung, Thiên Phụng (Taekwondo - đội quyền nam).

09:00 Ngày 22/08/2018

10h sáng nay, niềm hy vọng ‘vàng’ Nguyễn Thị Thật thi đấu


Trong ngày thi đấu thứ 4 tại Asiad 18 (ngày 22/8), Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài nhiều môn. Tâm điểm ngày tranh tài hôm nay của đoàn Việt Nam có lẽ tập trung vào môn xe đạp, nơi niềm hy vọng “vàng” Nguyễn Thị Thật sẽ bước vào tranh tài.

Sáng nay, vào lúc 10h, ở nội dung 100km đua đường trường nữ. Đây là nội dung thế mạnh và từng giúp Nguyễn Thị Thật lên ngôi vô địch châu Á mới đây.

Nếu phong độ ổn định, Nguyễn Thị Thật hy vọng sẽ có huy chương trong sáng nay.

Ngoài hy vọng kể trên, hôm nay đoàn Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn: Đấu kiếm, Thể dục dụng cụ, Vật, Wushu, Bơi, Bắn cung, Cầu mây, Bắn súng…

Báo Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN