Kỷ niệm 20 năm phổ cập bài Thái Cực Trường Sinh Đạo ra cộng đồng

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Trung tâm UNESCO Thái Cực Trường Sinh Đạo Việt Nam (thuộc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm phổ cập bài tập Thái Cực Trường Sinh Đạo ra cộng đồng.

Việc luyện tập Thái Cực Trường Sinh gắn kết với sinh hoạt văn hóa văn nghệ được hình thành, phát triển liên tục trong những năm qua đã góp phần nâng cao sức khỏe, phòng chống, đẩy lùi bệnh tật, mang lại đời sống tinh thần phong phú cho mỗi gia đình và xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cho biết: Bộ môn Thái Cực Trường Sinh Đạo lần đầu tiên đưa ra phục vụ tại Hà Nội vào năm 1991. Đến nay, phong trào luyện tập Thái Cực Trường Sinh đã hình thành được một hệ thống tổ chức gồm hàng nghìn câu lạc bộ với 150.000 người ở 43 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia, trong đó 85% thuộc lớp người cao tuổi. Nhiều huyện có 100% số xã thành lập các câu lạc bộ Thái Cực Trường Sinh Đạo như Quỳnh Phụ (Thái Bình), Thuận Thành (Bắc Ninh), Diễn Châu (Nghệ An), Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Nhân dịp này, Trung tâm UNESCO Thái Cực Trường Sinh Đạo Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Việt Hà

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN