HLV nội tạm thời dẫn dắt hai đội tuyển

Theo thông tin mới nhất, lãnh đạo của VFF khẳng định dù đã đẩy nhanh quá trình đàm phán nhưng công việc tìm kiếm HLV mới cho ĐTVN vẫn chưa hoàn tất. VFF đã đi gần đến những bước cuối cùng trong quá trình đàm phán với HLV Falko Goetz. Theo kế hoạch, ngày 15/5 sẽ là thời điểm tiến hành ký hết hợp đồng giữa VFF và HLV này.

Tuy nhiên, hiện có nhiều thông tin liên quan đến sự nghiệp cầm quân của ông Goetz khiến lãnh đạo VFF phải cân nhắc. Đáng chú ý, vào năm 2008, Falko Goetz từng thua kiện CLB Holstein vì liên quan đến vụ ẩu đả với cầu thủ của họ. Để đảm bảo không xảy ra những sai lầm đáng tiếc, VFF sẽ phải tiếp tục tìm hiểu thêm về vị HLV này. Thêm nữa, cả VFF và HLV Falko Goetz cùng có nhiều quan điểm khác nhau trong một vài điều khoản của bản ghi nhớ nên cả hai bên đều chưa thể đặt bút ký vào bản hợp đồng. Trong trường hợp "mối lương duyên" này bất thành, VFF có thể sẽ nối lại đàm phán với ông thầy nổi tiếng Pierre Lechantre, HLV người Pháp từng giúp Cameroon giành HCV Thế vận hội mùa hè.

Chỉ còn không đến 10 ngày nữa, VFF sẽ phải gửi bản đăng ký danh sách sơ bộ nhân sự của ĐTQG và ĐT Olympic dự vòng loại World Cup 2014 và Olympic London 2012 tới AFC. Cuối tháng 6, ĐTVN sẽ tham dự vòng sơ loại World Cup 2014, còn ĐT Olympic sẽ dự vòng loại Olympic London 2012. Để không ảnh hưởng đến tiến trình tập huấn, yêu cầu đặt ra là nhất thiết phải có HLV cho hai ĐT. Thường trực VFF đã thống nhất bổ nhiệm ông Mai Đức Chung hiện đang là HLV của CLB Navibank Sài Gòn tạm dẫn dắt ĐT Việt Nam thi đấu trận thuộc vòng sơ loại World Cup 2014 gặp Ma Cao, Trung Quốc. HLV của Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng sẽ tạm nắm ĐT Olympic thi đấu vòng loại Olympic London gặp Arập Xêút. Hiện cả hai CLB trên đều cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để HLV Phan Thanh Hùng, Mai Đức Chung hỗ trợ hai đội tuyển.

Trước đây, VFF luôn coi việc sử dụng HLV nội vẫn chỉ là phương án dự phòng trong khi đợi kết quả tìm kiếm HLV ngoại. Tuy nhiên, dù biết việc được gọi lên ĐT lần này chỉ là tạm thời nhưng cả hai HLV trên đều tỏ ý sẵn sàng làm nhiệm vụ quốc gia. Dưới thời HLV A. Riedl, với tư cách là trợ lý và HLV tạm quyền trong một số giai đoạn, HLV Mai Đức Chung có công lớn giúp ĐT Olympic Việt Nam vào đến vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008. Trong khi HLV Phan Thanh Hùng từng đưa đội Olympic Việt Nam vào tới vòng knock - out tại ASIAD 16 ở Quảng Châu, Trung Quốc. Cả hai HLV này đều được các tuyển thủ tin yêu nhờ lối sống nghiêm túc và cung cách làm việc chuyên nghiệp.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN