HLV nội tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam: Phương án hợp lý

Chiều 25/12, Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) đã làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Hội đồng HLV quốc gia về kế hoạch tìm kiếm HLV đội tuyển Việt Nam. Phương án sử dụng HLV nội tạm quyền dẫn dắt đội tuyển trong 2 trận đấu đầu tiên tại vòng loại Asian Cup 2015 đã được thông qua và việc bổ nhiệm này sẽ diễn ra ngay trong tuần đầu tiên của năm 2013.


Hiện tại, VFF đã giới thiệu 9 HLV: Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Văn Phúc, Lê Huỳnh Đức, Triệu Quang Hà, Mai Đức Chung, Hoàng Gia, Nguyễn Văn Phụng và Lê Đức Cảnh. Trong khi đó, Hội đồng HLV quốc gia đề xuất 5 gương mặt: Lê Tuấn Long, Đoàn Phùng, Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung, Lê Huỳnh Đức.


Điểm dễ nhận thấy nhất trong 2 danh sách này là 3 cái tên trùng lặp là: Hữu Thắng, Mai Đức Chung, Huỳnh Đức. Đây đều là những HLV được đánh giá là “mát tay” và đã gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp huấn luyện.


Trong bối cảnh Tổng cục TDTT và VFF đang nghiêng về khả năng chọn HLV nội dẫn dắt đội tuyển Việt Nam một cách lâu dài, thì quyết định để một HLV nội tạm quyền trong 2 trận vòng loại Asian Cup 2015 vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2013 là một bước đệm hợp lý. Thậm chí, theo Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng, nếu HLV nội tạm quyền thể hiện tốt thì VFF sẽ xem xét việc ký hợp đồng chính thức.


Tuy nhiên, VFF cũng đang phải đối diện với một thực tế là HLV nội tạm quyền nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm việc kiêm nhiệm, giống như trường hợp của HLV Phan Thanh Hùng trong năm qua. Chính HLV Huỳnh Đức đã lên tiếng về vấn đề này ngay trước khi nhận được lời mời chính thức từ VFF. Chỉ có 2 trận đấu và làm việc trong một thời gian ngắn như vậy tại đội tuyển, những người như Huỳnh Đức hay Hữu Thắng chắc chắn sẽ không chấp nhận từ bỏ sự nghiệp tại CLB. Bản thân VFF trước đó cũng cho rằng việc bắt buộc HLV phải chuyên trách trong 2 trận đấu là không hợp lý.


Nhìn chung, xu hướng sử dụng HLV nội tạm quyền và được phép kiêm nhiệm đang được khẳng định. Điều thuận lợi là V - League 2013 chỉ khởi tranh vào đầu tháng 3 nên sự “kiêm nhiệm” ở đây rốt cuộc cũng không ảnh hưởng nhiều tới HLV được lựa chọn.


Liên quan đến kế hoạch tìm HLV chính thức cho đội tuyển Việt Nam, VFF cho biết sẽ tổ chức những cuộc hội thảo vào đầu năm 2013 để đánh giá vấn đề này một cách kỹ lưỡng. Nhưng cho dù đó là HLV nội hay ngoại, bài học từ thành công của HLV Radojko Avramovic cùng đội tuyển Xinhgapo đáng được chúng ta xem xét. Nhà cầm quân người Xécbia đã dẫn dắt Xinhgapo từ năm 2003 và chính việc được tin tưởng tuyệt đối đã giúp ông thực hiện được những kế hoạch mang tính dài hơi cho đội bóng đảo quốc Sư tử. Sau khi giành chức vô địch AFF Suzuki Cup lần thứ 3, Avramovic đã quyết định chia tay Xinhgapo khi hợp đồng của ông hết hạn vào cuối năm nay. Cái tên Avramovic cũng đã được nhắc đến như là một ứng cử viên cho chiếc ghế HLV đang bị bỏ trống tại đội tuyển Việt Nam.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN