Hãng tin Hàn Quốc đánh giá trước trận chung kết bóng đá nam

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 20/5 có bài viết về SEA Games 31 đang diễn ra tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Màu cờ đỏ sao vàng tràn ngập trên khán đài sân Việt Trì. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Với tiêu đề "Park Hang-seo ma thuật của Việt Nam hay Madame Pang quyền lực của Thái Lan?", bài báo có nội dung U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ đối đầu với U23 Thái Lan để tranh Huy chương Vàng (HCV) trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bài báo cho biết đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam được người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc ủng hộ rất nhiều sau khi HLV Park Hang-seo cầm quân. Theo quy định, môn bóng đá nam tại các kỳ SEA Games, cũng như Olympic và Đại hội Thể thao châu Á, các cầu thủ dưới 23 tuổi mới được tham gia. Theo nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo, người cầm quân của tuyển Việt Nam từ tháng 9/2017, cũng sẽ dẫn dắt đội tuyển U23 quốc gia cho đến giải đấu này. Sau SEA Games 31, HLV Gong Oh-gyun sẽ tiếp quản đội tuyển U23 Việt Nam. 

Theo bài báo, tại SEA Games 31, Việt Nam đang đứng trước cơ hội để giành tấm HCV môn bóng đá nam lần thứ hai liên tiếp sau kỳ SEA Games năm 2019. U23 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng A, đánh bại Malaysia 1-0 trong hiệp phụ ở trận bán kết vào ngày 19/5 để tiến vào trận chung kết. Trong khi đó, đối thủ Thái Lan là một cường quốc bóng đá truyền thống, đã 3 lần liên tiếp giành HCV SEA Games trong các năm 2013 đến năm 2017. Tại kỳ SEA Games lần này, ở trận bán kết, dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, U23 Thái Lan cũng đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 1-0 trong hiệp phụ. Gặp Thái Lan lần này là cơ hội để HLV Park Hang-seo trả nỗi đau thất bại 0-2 trước Thái Lan trong trận bán kết Suzuki Cup diễn ra tại Singapore vào tháng 12 năm ngoái.

Bài viết nhấn mạnh SEA Games là sự kiện thể thao lớn của khu vực, được tổ chức hai năm một lần với sự tham dự của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. SEA Games 31 năm nay được tổ chức tại Việt Nam. Trận chung kết bóng đá nam giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào lúc 19h ngày 22/5, theo giờ Việt Nam.

Khánh Vân (TTXVN)
SEA Games 31: HLV Shin Tae-yong vẫn 'chắc chân' sau trận thua U23 Thái Lan
SEA Games 31: HLV Shin Tae-yong vẫn 'chắc chân' sau trận thua U23 Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 19/5, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan đảm bảo rằng vị trí huấn luyện viên trưởng (HLV) đội tuyển Indonesia của ông Shin Tae-yong vẫn an toàn dù nhà cầm quân này không đưa "Garuda Muda" (Đại bàng trẻ - biệt danh của U23 Indonesia) vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN