Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên tham gia Giải vô địch bơi lội thế giới 2019 tại Gwangju

Đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 5/7 đã đề nghị Triều Tiên tham gia Giải vô địch bơi lội thế giới do Hàn Quốc tổ chức sắp diễn ra tại thành phố Gwangju vào tuần tới. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền Lee Hae-chan (giữa) phát biểu trong cuộc họp ngày 5/7/2019 tại Gwangju, tây nam Hàn Quốc, nơi sẽ diễn ra Giải vô địch bơi lội năm 2019 của Hiệp hội bơi lội thế giới (FINA) từ ngày 12-28/7. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền Lee Hae-chan cho biết ông thiết tha đề nghị Triều Tiên một lần nữa tham gia Giải vô địch bơi lội thế giới lần thứ 18 để khẩu hiệu "Bơi trong hòa bình" của giải đấu này mang ý nghĩa hơn khi có sự tham gia của các vận động viên Triều Tiên. Ông Lee Hae-chan đưa ra thông báo trên tại thành phố Gwangju, ở Tây Nam Hàn Quốc, nơi sẽ diễn ra Giải vô địch bơi lội năm 2019 của Hiệp hội bơi lội thế giới (FINA) sắp diễn ra từ ngày 12-28/7 tới. 

Ông Lee Hae-chan cho biết Hàn Quốc đã hoàn tất các công việc chuẩn bị cần thiết cho các vận động viên và huấn luyện viên Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng chấp nhận lời mời này thậm chí trước lễ khai mạc. 

Triều Tiên chưa hồi đáp trước lời mời trên của Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, rất có khả năng Triều Tiên sẽ cử các vận động viên sang tham dự sau khi cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/6 vừa qua tại làng đình chiến Panmunjom được cho là đã thổi một làn gió hòa bình lên bán đảo Triều Tiên. 

Quan hệ liên Triều đã được cải thiện hồi năm ngoái khi Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông được tổ chức tại thành phố PyeongChang, miền Đông Hàn Quốc.

Tính đến ngày 4/7, đã có hơn 7.500 người của 194 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia Giải vô địch bơi lội thế giới lần thứ 18 của FINA, trong đó có hơn 2.600 VĐV và 1.550 thành viên ban huấn luyện. Ban tổ chức có kế hoạch tiếp nhận đơn đăng ký tham gia của đoàn Triều Tiên cho đến ngày khai mạc.

Minh Châu (TTXVN)
Hàn Quốc cân nhắc mở lại tour du lịch tới Triều Tiên
Hàn Quốc cân nhắc mở lại tour du lịch tới Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét việc nối lại tour du lịch tới núi Kumgang và thành phố Kaesong ở Triều Tiên trong bối cảnh hội đàm cấp chuyên viên Mỹ-Triều có khả năng sớm diễn ra vào khoảng giữa tháng này. Quyết định sẽ tùy vào tình hình tiến triển của đàm phán Mỹ-Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN