Giải quần vợt Pháp mở rộng: Djokovic ngày càng thuận lợi

Mọi thứ đang xảy ra quá êm đẹp đối với Novak Djokovic, người đã có chuỗi 41 trận thắng kể từ đầu năm 2011. Tay vợt người Xécbia đã giành quyền lọt vào bán kết mà không phải thi đấu sau khi đối thủ của anh ở vòng bán kết phải bỏ cuộc do chấn thương.

Fabio Fognini đã bị chấn thương cơ bắp bên chân trái trong trận thắng Albert Montanes ở vòng bốn nên không thể ra sân trong trận đấu với Djokovic. Và như thế, Djokovic sẽ có một ngày nghỉ trước khi bước vào vòng bán kết, nơi anh có thể chạm trán Roger Federer, người đã từng thua tay vợt người Xécbia tới hai lần trong năm nay. Nếu Djokovic thắng tiếp Federer thì anh sẽ cân bằng kỷ lục của huyền thoại John McEnroe, trở thành tay vợt có sự khởi đầu tốt nhất, đồng thời cũng sẽ giành luôn cả vị trí số 1 từ tay Rafael Nadal. Djokovic chưa bao giờ giành chức vô địch giải Pháp mở rộng, nhưng trong năm nay thì anh đã đánh bại Nadal tới hai lần trên sân đất nện.

Trong khi đó, trước khi nghĩ tới chuyện báo thù Djokovic, Federer cần phải đánh bại được David Ferrer hoặc Gael Monfils ở tứ kết.

Tại nội dung đơn nữ, á quân giải Ôxtrâylia Li Na đã trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên lọt vào tới vòng tứ kết sau khi đánh bại Petra Kvitova của Séc với các tỷ số 2-6, 6-1, 6-3. Tại vòng tứ kết, cô sẽ gặp người thắng của cặp đấu giữa Azarenka và Makarova. Hiện Li Na đang đứng trước cơ hội lớn để đăng quang chức vô địch sau khi cả ba tay vợt hàng đầu là Wozniacki, Clijsters và Zvonareva đều đã bị loại.

K.A
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN