FIFA không tước quyền tham dự World Cup 2014 của Nga

Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Thế giới ( FIFA) vừa thông qua quyết định không tước của Nga quyền tham gia VCK World Cup 2014 sắp diễn ra tại Brazil. Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke đã khẳng định như vậy trong bức thứ gửi Thượng viện Mỹ.


Trước đó, các nghị sĩ Thượng viện Mỹ đã yêu cầu FIFA không cho đội tuyển Nga tham gia VCK World Cup 2014 tại Brazil, cũng như tước quyền đăng cai VCK World Cup 2018 của nước này.

Các đội tuyển quốc gia không phải trách nhiệm về hành động của chính phủ nước họ.


Theo lời Tổng Thư ký FIFA Valcke, quyền tham dự World Cup phụ thuộc vào thành tích thi đấu của các đội tuyển quốc gia tại vòng loại và chỉ có những vi phạm các quy định và nguyên tắc của FIFA mới bị trục xuất ra khỏi giải đấu. Ông nhấn mạnh các đội tuyển quốc gia không phải trách nhiệm về hành động của chính phủ nước họ.


Các nghị sĩ Mỹ cho biết họ đưa ra yêu cầu trên dựa trên lịch sử, liên quan đến việc đội tuyển Nam Tư từng bị cấm tham dự các giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 1992 và VCK World Cup 1994 do cuộc chiến Balkan.


VCK World Cup 2014 sẽ tổ chức tại Brazil từ 12/6 đến 13/7 tới. Đội tuyển Nga nằm ở bảng H cùng với các đội tuyển Bỉ, Hàn Quốc và Algeria.

 

 

TTXVN/Tin tức

Dừng thi công sân trận khai mạc World Cup 2014
Dừng thi công sân trận khai mạc World Cup 2014

Ngày 1/4, Bộ Lao động Brazil đã tạm dừng việc lắp đặt hai khán đài phụ của sân vận động Sao Paulo, sau khi Fabio Hamilton da Cruz, một công nhân của công trình, đã tử nạn ngày 31/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN