Dừng thi công sân trận khai mạc World Cup 2014

Ngày 1/4, Bộ Lao động Brazil đã tạm dừng việc lắp đặt hai khán đài phụ của sân vận động Sao Paulo, sau khi Fabio Hamilton da Cruz, một công nhân của công trình, đã tử nạn ngày 31/3.


Sân vận động Sao Paulo.


Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin từ báo chí Brazil cho biết, người công nhân này bị ngã từ độ cao 8 mét khi đang thi công và đã qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện. Ngay sau đó, Sở Lao động Sao Paulo đã quyết định tạm dừng việc lắp đặt hai khán đài có sức chứa 20.000 người này, cho tới khi công ty Fast Engenharia, đơn vị chịu trách nhiệm thi công, trang bị dây bảo hiểm cho các công nhân làm việc trên cao.


Trong khi đó, công ty Fast Engenharia khẳng định, vào thời điểm xảy ra tai nạn, người công nhân xấu số đã “mang tất cả các thiết bị an toàn cần thiết”.
Tháng 11 năm ngoái, cũng tại sân Sao Paulo đã xảy ra một vụ tai nạn tương tự, khiến hai công nhân thiệt mạng.


Ngày 18/3, chính quyền bang Sao Paulo đã cam kết với FIFA sẽ kết thúc công việc xây dựng sân vào ngày 15/4, nhưng sau đó đã phải xin gia hạn. Sân này dự kiến sẽ tổ chức trận khai mạc vòng chung kết World Cup 2014, giữa đội chủ nhà Brazil với Croatia vào ngày 12/6.


Khó khăn về mặt tài chính càng khiến cho công việc xây dựng sân Sao Paulo trở nên chậm trễ, ngay cả khi Ngân hàng phát triển quốc gia (BNDES) đã cung cấp thêm một khoản tiền 80,8 triệu euro cho Sao Paulo trong tuần trước.


Ngày 27/3 vừa qua, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter còn khẳng định rằng, sân Sao Paulo sẽ hoàn thành kịp để tổ chức World Cup 2014. Trước đó, sân này đã bị FIFA “khoanh vùng” là sân gặp rắc rối lớn nhất trong số 12 sân đăng cai giải, trong đó nhấn mạnh tới những khó khăn về tài chính để lắp đặt các khán đài phụ (ước tính khoảng 26 triệu USD).


Cho tới thời điểm này, tổng cộng đã có 7 công nhân đã tử nạn trong quá trình xây dựng và cải tạo các SVĐ cho World Cup 2014.


Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN