EURO 2020: Chiến thắng trong loạt sút luân lưu, Tây Ban Nha vào bán kết

Vượt qua vòng 1/8 với những kịch bản tương đồng nhau, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ chơi khá thận trọng trong trận tứ kết đầu tiên của EURO 2020.

Chú thích ảnh
Thủ môn Unai Simon (trái) đội Tây Ban Nha nỗ lực cản phá bóng trong trận gặp Thụy Sĩ tại vòng tứ kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2020, trên sân vận động Saint Petersburg, Nga, ngày 2/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Luis Enrique có được lợi thế khá sớm khi Denis Zakaria đá phản lưới nhà sau tình huống phạt góc của Tây Ban Nha ở phút thứ 8.

Sớm có lợi thế dẫn bàn, Tây Ban Nha đá với tâm lý thủ chắc, chờ phản công nhanh. Chính vì vậy, thế trận trong 45 phút đầu tiên không có nhiều điểm bất ngờ, đặc biệt là khi Thụy Sĩ cũng không phải vội vàng đẩy đội hình lên chơi đôi công.

Việc thiếu vắng thủ quân Granit Xhaka cũng có thể coi là lý do Thụy Sĩ không muốn mạo hiểm chơi tấn công ngay trong hiệp 1. Tuy vậy, điều mà đội bóng của HLV Vladimir Petkovic tính toán cũng đã thành hiện thực. Phút 68, trong một tình huống tổ chức tấn công nhanh, Xherdan Shaqiri thực hiện thành công đường kiến tạo của đồng đội Remo Freuler, để san hòa tỷ số 1-1 cho Thụy Sĩ.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Mikel Oiarzabal, đội Tây Ban Nha sút penalty trong trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng tứ kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2020, trên sân vận động Saint Petersburg, Nga, ngày 2/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Lúc này, “bóng ma” về trận đấu với Croatia dường như đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Tây Ban Nha. Thế nhưng, một diễn biến có lợi cho La Roja đã xảy ra ở phút 78 khi Remo Freuler bị truất quyền thi đấu.

Chú thích ảnh
 Các cầu thủ đội Tây Ban Nha vui mừng sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Thụy Sĩ trong trận đấu ở vòng tứ kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2020, trên sân vận động Saint Petersburg, Nga, ngày 2/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Chơi hơn người nhưng Tây Ban Nha không thể hiện thực hóa được các cơ hội của họ, kể cả trong những phút còn lại của hiệp 2 và 2 hiệp phụ. Cũng phải nhắc tới công lao của thủ môn Yann Sommer. Thủ thành của Thụy Sĩ đã từ chối hết lần này tới lần khác các cơ hội của cầu thủ đối phương.

Kết thúc 2 hiệp phụ, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ phải bước vào loạt sút luân lưu. Trong loạt sút định mệnh này, Unai Simo đã tỏa sáng, đưa La Roja giành quyền vào chơi vòng bán kết EURO 2020.

Anh Hiển   (TTXVN)
Xác định cặp bán kết đầu tiên: Italy đối đầu Tây Ban Nha
Xác định cặp bán kết đầu tiên: Italy đối đầu Tây Ban Nha

Vượt qua Bỉ và Thụy Sĩ trong trận tứ kết EURO 2020 diễn ra rạng sáng 3/7, tuyển Italy và Tây Ban Nha sẽ đối đầu nhau trong trận bán kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN