Dịch COVID-19 bùng phát ở người trẻ tuổi chưa tiêm vaccine tại Tây Ban Nha

Nhà chức trách và chuyên gia y tế Tây Ban Nha đã cảnh báo về việc gia tăng số ca mắc COVID-19 ở những người trẻ tuổi đang chờ tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian gần đây.

Chú thích ảnh
Du khách tắm nắng tại bãi biển Magaluf trên đảo Mallorca. Ảnh: Getty Images 

Theo trang The Guardian (Anh), Tây Ban Nha đã ghi nhận ít nhất 1.000 trường hợp học sinh mắc COVID-19 bắt nguồn từ các bữa tiệc ăn mừng cuối cấp ở đảo Mallorca. Ngoài tổ chức nhạc hội, họ còn tổ chức nhiều buổi tiệc trên thuyền và tại một số khách sạn.

"Tất cả bạn tôi đều dương tính. Không có ai tôi biết nhận kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2", một trong số học sinh cho biết.

Mặc dù hơn 1/3 trong số 47 triệu dân Tây Ban Nha đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, nhưng số ca mắc bệnh đã tăng lên trong những ngày gần đây, đáng chú ý nhất là ở những người trẻ tuổi vẫn đang chờ tiêm vaccine.

Số ca mắc COVID-19 trong hai tuần qua ở Tây Ban Nha đạt mức 117,7/100.000 người, tăng đáng kể so với mức 92,57/100.000 người của tuần trước. Đặc biệt, tỉ lệ mắc bệnh ở nhóm 12-19 tuổi rất cao, với 287,8/100.000 người và tỉ lệ này ở nhóm tuổi 20-29 là 293,3/100.000 người.

“Chúng ta đang ở thời điểm ngày càng tiến gần đến giai đoạn cuối của dịch bệnh, nhưng chúng ta không thể lơ là,” Bộ trưởng Y tế, Carolina Darias, cho biết. “Mọi người vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch”. 

Darias cũng cho biết chương trình tiêm chủng vẫn là “vũ khí mạnh mẽ nhất” mà Tây Ban Nha đang sở hữu. Bà nói thêm rằng số trường hợp mắc bệnh sẽ giảm xuống ở những người trẻ tuổi khi họ bắt đầu được tiêm chủng. 

Các vùng tự trị của Tây Ban Nha, nơi điều hành hệ thống y tế riêng, đã bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng cho những người dưới 30 tuổi và đang hướng tới việc triển khai vaccine cho nhóm đối tượng này trong tháng 7. Chính phủ cho biết chương trình tiêm chủng đã đạt được “tốc độ nhanh chóng” và đang trên đà đạt mục tiêm tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối mùa hè.  

Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị cản trở bởi sự xuất hiện của các biến thể virus mới và đợt bùng phát ở đảo Mallorca. Đợt bùng phát này đã lây lan cho ít nhất 1.176 người và khiến 4.796 trường hợp phải cách ly. 

“Đây là những số liệu quan trọng cần lưu ý”, Điều phối viên khẩn cấp của Bộ Y tế Tây Ban Nha Fernando Simón, cho biết vào đầu tuần này. “Chúng ta cần phải hiểu rất rõ rằng những nhóm chưa được tiêm chủng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất”.

Chú thích ảnh
Du khách vui chơi tại bờ biển Playa de Palma, đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Ông Rafael Bengoa, đồng sáng lập Viện Chiến lược và Sức khỏe tại thành phố Bilbao, nhận định sự bùng phát dịch ở đảo Mallorca và các nơi khác hoàn toàn có thể dự đoán được.

“Khi kết thúc một khóa học, nhu cầu tiệc tùng của giới trẻ sẽ tăng cao. Trong khi đó, virus luôn hiện hữu xung quanh chúng ta và những người từ 16 đến 30 tuổi chưa được tiêm chủng đặc biệt có nguy cơ cao”, ông nói. “Đó là sự kết hợp hoàn hảo của các yếu tố nhưng hoàn toàn có thể dự đoán được”.

Ông Bengoa cho biết những cuộc tụ tập đông đúc này cùng với sự hiện diện của các biến thể Alpha và Delta, chắc chắn sẽ dẫn đến sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc COVID-19.

“Đáng lẽ chúng ta nên cảnh báo học sinh có thể tổ chức những sự kiện này, nhưng hãy đợi đến tháng 9 hoặc tháng 10. Đó là lúc bạn có thể có những bữa tiệc lớn", ông nói.

Ông cảnh báo rằng tình trạng tụ tập tiệc tùng và nhiều lễ hội nhỏ trong kỳ nghỉ hè ở Tây Ban Nha cũng có thể thúc đẩy sự gia tăng các ca COVID-19. Quốc gia này đã phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ 2 vào mùa thu năm ngoái, sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài 3 tháng vào mùa hè và mọi người vội vã quay trở lại cuộc sống thường ngày.

Ông Bengoa, cựu Giám đốc y tế của vùng Basque, cho biết thông điệp hỗn loạn từ các cơ quan quản lý vùng tự trị của Tây Ban Nha và khát khao cuộc sống trở lại bình thường sẽ chỉ làm tình hình thêm phức tạp.

“Đường cong dịch bệnh đang quay trở lại và nó không chỉ liên quan đến sự kiện siêu lây nhiễm ở Mallorca. Mọi người đang bắt đầu lơ là và chủ quan vì tín hiệu từ các cơ quan quản lý cho thấy dịch bệnh đang có xu hướng hạ nhiệt. Giới chức đang gửi tín hiệu về sự bình thường trong khi chúng ta vẫn ở rất xa miễn dịch cộng đồng”, ông nói.

Ông Bengoa cũng lưu ý các biến thể mới lưu hành ở Tây Ban Nha sẽ gây thêm rắc rối cho nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 ở nước này. “Tôi không nghĩ rằng cuộc sống sẽ trở lại bình thường cho đến cuối tháng 9, khi nhóm người trẻ tuổi được tiêm chủng đầy đủ", ông nói.

Tính đến ngày 2/7, Tây Ban Nha đã ghi nhận trên 3,8 triệu trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và vượt ngưỡng 80.000 ca tử vong. Với số ca nhiễm giảm xuống, Tây Ban Nha đã cho phép người dân không cần đeo khẩu trang khi ra ngoài từ ngày 26/6 sau hơn 1 năm áp dụng quy định này. Tuy nhiên, người dân tại đây vẫn phải đeo khẩu trang ở các sự kiện trong nhà hoặc ở nơi cần giãn cách xã hội.

Hải Vân/Báo Tin tức
Đã quá muộn để châu Âu ngăn chặn 'làn sóng' Delta?
Đã quá muộn để châu Âu ngăn chặn 'làn sóng' Delta?

Biến thể Delta lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ hiện đã lan rộng khắp thế giới, tạo ra làn sóng lây nhiễm xa hơn ở quốc gia như Anh và châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN