Đoàn thể thao Việt Nam về nước

Sáng 14/8, đoàn thể thao Việt Nam đã trở về nước, kết thúc chuyến thi đấu tại Olympic Luân Đôn 2012. Giành tới 18 suất chính thức tham dự ở 11 môn thi đấu, nhưng đoàn Thể thao Việt Nam không giành được tấm huy chương nào. Những thứ hạng cao nhất giành được là của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (đứng thứ tư nội dung 50 m súng ngắn tự chọn nam) và Trần Lê Quốc Toàn (đứng thứ tư ở môn cử tạ hạng cân 56 kg nam).


Ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Luân Đôn 2012 cho biết: “Đoàn TTVN đã tham gia thi đấu bằng hết khả năng của mình. Đặc biệt, lực sỹ cử tạ Trần Lê Quốc Toàn và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã ở tầm tranh chấp huy chương Olympic một cách sòng phẳng. Tuy nhiên với các môn thể thao đối kháng, gồm 5 môn, so với VĐV các nước thì chúng ta vẫn còn khoảng cách. Tôi phải thừa nhận Việt Nam vẫn còn rất yếu ở những môn này”. Ông Lâm Quang Thành cũng cho biết, thể thao Việt Nam đã có những bài học lớn sau Olympic 2012. Cần phải làm tốt công tác quy hoạch và định hướng cho các kỳ Olympic sau. Riêng việc tập trung phấn đấu có huy chương là vấn đề cần phải tính toán lại, cụ thể cho từng môn.


Phần lớn các đội tuyển thể thao đã lần lượt về nước sau khi kết thúc các nội dung thi đấu. Sáng 14/8, về cùng cán bộ đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn 2 VĐV đội tuyển taekwondo là Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh cùng với ban huấn luyện.


Lâm Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN