Djokovic phá kỷ lục tiền thưởng

Với chức vô địch giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) 2015, tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic (ảnh) đã bỏ túi thêm 3,3 triệu USD tiền thưởng, nâng tổng số tiền Nole nhận được trong năm 2015 lên tới 13,9 triệu USD.


Djokovic trở thành tay vợt kiếm được nhiều tiền thưởng nhất trong 1 năm (cùng với 6 danh hiệu khác trong năm 2015 là Australia Open, Indian Wells, Miami Masters, Monte Carlo, Rome Masters và Wimbledon). Đây là con số chưa từng có trong lịch sử quần vợt. Thậm chí, con số này nhiều khả năng sẽ còn tăng lên, bởi vẫn còn những giải đấu chưa diễn ra từ giờ đến cuối năm, Djokovic còn nhiều cơ hội gia tăng kỷ lục nếu tham dự thêm các giải đấu có tổng tiền thưởng cao như China Open (tháng 10, khoảng 3,3 triệu USD), BNP Paribas Masters Paris (tháng 11, khoảng 2,7 triệu euro), Barclays ATP World Tour London (tháng 11, khoảng 5 triệu bảng)... .


Không chỉ phá kỷ lục tiền thưởng trong 1 năm, Djokovic còn đang bám rất sát Federer, người đang có số tiền thưởng nhiều nhất trong lịch sử làng banh nỉ. Hiện “Tầu tốc hành” đang có 93,1 triệu USD tiền thưởng trong suốt sự nghiệp lẫy lừng, Nole bám sát ngay phía sau với 83,1 triệu USD, còn người đứng thứ 3 là tay vợt người Tây Ban Nha Nadal với 73,7 triệu USD.

Với phong độ hiện tại của Djokovic không chỉ chắc chắn cho ngôi vị số 1 thế giới trong năm nay, mà khoảng cách 7 triệu USD tiền thưởng với “Tầu tốc hành” có lẽ sẽ sớm được san bằng.



Minh Đăng
Djokovic lần thứ 10 vô địch Grand Slam
Djokovic lần thứ 10 vô địch Grand Slam

Tay vợt hạt giống số 1 người Serbia Novak Djokovic đã đoạt chức vô địch Giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) 2015 sau khi đánh bại hạt giống số 2 Roger Federer (Thụy Sỹ) đang có phong độ cao với tỷ số 3 - 1 trong trận chung kết ở sân Arthur Ashe Flushing Meadows (New York), sau 3 giờ 20 phút thi đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN