Điểm danh những người hùng ở đội tuyển nhưng mờ nhạt ở CLB trước giờ khai mạc World Cup

Có nhiều cầu thủ luôn chơi cực hay khi khoác áo đội tuyển quốc gia, thậm chí có người còn được coi là người hùng, là niềm hy vọng của cả một đất nước. Nhưng khi quay trở về khoác áo câu lạc bộ (CLB), phong độ của họ lại sa sút một cách lạ kỳ.

Sau đây là những cầu thủ như vậy:

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa tiền đạo Bỉ Eden Hazard (trái) và tiền vệ Bồ Đào Nha Joao Moutinho trong trận đấu ở vòng 16 đội, chung kết EURO 2020 tại Seville, Tây Ban Nha ngày 27/6/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

1. Cristian Pulisic - Mỹ

Pulisic được coi là một biểu tượng, một "Captain America" (Đội trưởng Mỹ) ngoài đời thực đối với người dân xứ Cờ hoa. Cựu ngôi sao CLB Dortmund có lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia khi còn chưa bước sang tuổi 18.

Dù chỉ mới 24 tuổi thế nhưng Pulisic đã có cho mình 52 lần khoác áo đội tuyển quốc gia với 21 bàn thắng. Ngày 20/11/2018 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với bóng đá Mỹ nói chung và Pulisic nói riêng khi cầu thủ này trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia ở tuổi 20.

Tỏa sáng trên đội tuyển quốc gia là vậy, thế nhưng Pulisic chưa bao giờ cho người hâm mộ thấy được đẳng cấp mà anh lẽ ra phải đạt được trong màu áo CLB. Kể từ khi chuyển đến CLB Chelsea vào năm 2019, Pulisic mới chỉ có vỏn vẹn 26 bàn thắng dù được xếp chơi ở vị trí sở trường là tiền đạo cánh trái. Ngoài ra, Pulisic cũng không có được một suất đá chính thường xuyên dưới các đời HLV "The Blues".

2. Eden Hazard - Bỉ

Eden Hazard đã từng là một mắt xích vô cùng quan trọng khi còn thi đấu trong màu áo CLB Chelsea. Tuy vậy, anh giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình kể từ khi gia nhập Real Madrid. Trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, phong độ của Hazard sa sút thảm hại. Anh liên tục gặp chấn thương và phải đối phó với vấn đề cân nặng của mình. Đó cũng là lý do tại sao số bàn thắng của anh dành cho Real hiện chỉ dừng lại ở con số 7.

Sa sút là vậy, nhưng Hazard vẫn là một cái tên quan trọng trên tuyển. Anh thường xuyên được HLV Roberto Martinez tín nhiệm giao trọng trách đội trưởng đội tuyển quốc gia Bỉ. Liệu chúng ta có thể thấy Hazard hồi sinh ở kỳ World Cup lần này? Hãy cùng chờ xem.

3. Gareth Bale - Xứ Wales

Gareth Bale là một trong những ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Xứ Wales, nếu không muốn nói là cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất. Hiếm khi cầu thủ 33 tuổi khiến người hâm mộ phải thất vọng khi chơi cho đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, anh còn là đầu tàu đưa Xứ Wales đến với World Cup 2022 - kỳ World Cup đầu tiên của nước này kể từ năn 1958.

Dù vậy, Gareth Bale ở cấp độ CLB lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Anh giờ đây không còn là đầu tàu của cả một tập thể mà thường xuyên phải sắm vai kép phụ. Trên thực tế, không thể nói rằng Bale đã có một sự nghiệp thất bại ở cấp độ CLB khi anh giành được tới 5 danh hiệu Champions League cùng Real Madrid. Vấn đề duy nhất có lẽ nằm ở việc, những gì mà cầu thủ này thể hiện chưa xứng đáng với sự kỳ vọng đến từ người hâm mộ.

4. Nampalys Mendy - Senegal

Kể từ khi chuyển đến câu lạc bộ Leicester City với mức giá kỉ lục của CLB lúc bấy giờ là 13,5 triệu bảng, Mendy chưa bao giờ cho thấy anh xứng đáng với số tiền mà Bầy cáo đã bỏ ra để có được anh. Gia nhập cựu vương Premier League từ năm 2016 nhưng Mendy chỉ có vỏn vẹn 65 lần đá chính cho CLB.

Sự nghiệp CLB lận đận là vậy, thế nhưng Mendy trên tuyển lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Sau khi chấp nhận từ bỏ quyền được chơi cho tuyển Pháp (trên thực tế cơ hội lên tuyển Pháp của Mendy gần như là bằng 0) để chuyển sang chơi cho đội tuyển quốc gia Senegal vào năm 2021, Mendy lại trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình của HLV Aliou Cisse. Anh là nhân tố chính góp phần vào chức vô địch châu Phi và hành trình đến với Qatar của "những chú sư tử vùng Teranga".

5. Guillermo Ochoa - Mexico

Người hâm mộ vẫn thường nói vui mỗi khi dịp World Cup cận kề là chuẩn bị được thấy Ochoa "lên đồng". Thật vậy, việc thủ thành người Mexico có phong độ "bùng nổ" ở World Cup giờ đây đã là chuyện quá đỗi bình thường.

Tại kỳ World Cup 2014, Ochoa đã trở nên nổi tiếng sau trận đấu với Brazil tại vòng 1/16 đội khi anh có tới 8 pha cứu thua mười mươi cho Mexico. Thống kê của ESPN còn cho biết, 8 pha cứu thua của Ochoa là nhiều nhất của một thủ môn Mexico kể từ World Cup 1996. Bốn năm sau, tại World Cup 2018, Ochoa lại có một màn trình diễn xuất sắc khi thực hiện 9 pha bay người cứu thua cho Mexico trước nhà ĐKVĐ Đức.

Thành công ở đội tuyển quốc gia là vậy nhưng số phận của Ochoa ở cấp độ CLB lại vô cùng hẩm hiu. Anh lần lượt kinh qua một số CLB làng nhàng ở châu Âu như Ajaccio, Malaga, Granada hay Standard Liege và không để lại được nhiều dấu ấn. Thậm chí, khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia Mexico tại World Cup 2014, Ochoa còn đang trong tình cảnh thất nghiệp.

6. Yussuf Poulsen - Đan Mạch

Yussuf Poulsen là tiền đạo đang chơi cho CLB RB Leipzig tại Bundesliga. Dù cho gia nhập CLB nước Đức từ năm 2013 nhưng Poulsen chưa bao giờ được xem là cây săn bàn hàng đầu của đội bóng. Ở mùa giải 2018/19 - quãng thời gian mà Poulsen tỏa sáng nhất - anh cũng chỉ có vỏn vẹn 15 bàn cho câu lạc bộ.

Trong vài năm trở lại đây, Poulsen đang cho thấy được mình có duyên ghi bàn hơn khi thi đấu trên đội tuyển quốc gia hơn so với CLB. Chân sút 28 tuổi đã có được pha lập công đầu tiên ở kỳ World Cup 2018 cho Đan Mạch, nối tiếp sau đó là hai bàn thắng tại EURO 2020.

7. Antoine Griezmann - Pháp

Griezmann là nhân tố không thể thiếu trong chức vô địch World Cup 2018 của đội tuyển Pháp. Trong 110 lần khoác áo "Les Bleus", Griezmann có cho mình được 42 pha lập công - trong đó có 7 bàn tại Euro và 4 bàn tại World Cup. Tuy nhiên ở cấp độ CLB, mọi thứ lại diễn ra không được êm đẹp lắm với cầu thủ 31 tuổi. Anh hiện đang khá chật vật để lấy lại phong độ trong màu áo Atletico Madrid sau quãng thời gian thảm họa tại Barcelona. Mùa này, Griezmann mới chỉ có 6 pha lập công sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đoàn quân HLV Diego Simeone.

Chú thích ảnh
Kylian Mbappe (trái) và Antoine Griezmann (phải). Ảnh: Getty Images

8. Alvaro Morata - Tây Ban Nha

Hầu hết mọi người đều sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Morata hiện đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Cầu thủ 30 tuổi đã xé lưới đối phương 27 lần trong 57 trận kể từ khi ra mắt đội tuyển vào năm 2014. Morata cũng đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Tây Ban Nha tại EURO với 6 pha lập công.

Ở cấp độ CLB, Morata chưa bao giờ ghi được quá 15 bàn trong một mùa giải dù từng khoác áo hàng loạt đội bóng danh tiếng như Real Madrid, Juventus, Chelsea hay Atletico Madrid. Đây cũng là lý do tiền đạo này thường xuyên bị các CĐV gán mác "chân gỗ".

Tiến Hưng (TTXVN)
Bài toán khó của Anh trước Iran tại vòng bảng World Cup 2022
Bài toán khó của Anh trước Iran tại vòng bảng World Cup 2022

Hành trình chinh phục World Cup của đội tuyển Anh sẽ bắt đầu bằng trận đấu với đội tuyển Iran. Dù chỉ phải gặp một đối thủ dưới cơ, nhưng điều đó không có nghĩa Anh được phép chủ quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN