Cung thủ Phi Vũ thất bại ở vòng 1/32 cung một dây đơn nam

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiều 29/7, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã thất bại 1-7 trước đối thủ Tang Chih-chun của Đài Bắc Trung Hoa ở vòng 1/32 nội dung cung một dây đơn nam của Olympic Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã không thể tạo được bất ngờ trước Tang Chih-chun. Ảnh: vtv.vn

Trong trận đấu diễn ra tại trường bắn Yumenoshima vào lúc 13h37 (giờ Nhật Bản), ngay ở phát bắn đầu tiên, Tang đã ghi điểm 10, còn Phi Vũ đạt điểm 9. Trong phát thứ hai, cung thủ người Đài Bắc Trung Hoa vẫn nhỉnh hơn 1 điểm so với điểm 8 của Phi Vũ. Ở phát cuối, Tang chỉ ghi được 6 điểm, còn Phi Vũ kiếm được 8 điểm. Vì vậy, tỷ số sau hiệp 1 là 1-1.

Trong hiệp 2, dù Tang thi đấu không tốt ở phát bắn thứ 3 khi chỉ đạt 7 điểm, nhưng cung thủ này vẫn đạt tổng điểm là 26, cao hơn 2 điểm so với Phi Vũ. Vì vậy, Phi Vũ bị thua hiệp này và bị dẫn trước 1-3.

Ở hiệp 3, đây là hiệp đấu mà Phi Vũ được bắn trước và thi đấu tốt nhất khi đạt tổng điểm 27. Tuy nhiên, Tang còn xuất sắc hơn với số điểm 29. Thua hiệp này, Phi Vũ bị dẫn trước 1-5. 

Phi Vũ mở đầu hiệp 4 khá thuận lợi khi anh ghi được 10 điểm trong phát bắn đầu tiên, trong khi Tang chỉ ghi được 9 điểm. Tuy nhiên, hai phát bắn còn lại của Phi Vũ không tốt nên anh chỉ ghi được thêm 12 điểm, trong khi đối thủ ghi tới 17 điểm. 

Sau thất bại của Phi Vũ, hy vọng của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay đặt vào kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, người sẽ thi đấu nội dung 800m tự do nữ vào lúc 19h (giờ địa phương) tại Trung tâm Thể thao Dưới nước Tokyo. Tuy nhiên, khả năng cô giành được huy chương không nhiều bởi vì các đối thủ của cô đều có phong độ tốt, trong đó đáng chú ý có kình ngư người Mỹ Ledecky Kathleen, người đang nắm giữ cả kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic, với thành tích 8 phút 04 giây 79.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Olympic Tokyo 2020: Việt Nam xếp thứ 15/18 ở nội dung đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ
Olympic Tokyo 2020: Việt Nam xếp thứ 15/18 ở nội dung đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ

Ngày 29/7, các vận động viên Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo của Việt Nam đã kết thúc phần thi đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ ở vị trí thứ 15.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN