'Chú Sam' than phiền vì giao thông ở Brazil

"Chú Sam" (biệt danh của đội tuyển Mỹ) đã có mặt tại Brazil đúng một tuần trước khi có trận đấu mở màn với Ghana tại World Cup 2014. Chuyến bay kéo dài 9 tiếng với quãng đường 4.080 dặm (6.566 km) đến thành phố Sao Paulo là một điều đơn giản với đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, phải đi bằng xe buýt từ khách sạn đến khu tập luyện, qua những con phố thường xuyên tắc nghẽn giao thông lại là vấn đề khác.

Thủ môn Tim Howard ngày 9/6 cho biết vấn đề duy nhất đội này gặp phải chính là tình trạng giao thông ở Sao Paulo. Quãng đường đến khu liên hợp Barra Funda tại Sao Paulo dường như khá ngắn trên bản đồ, song thực tế phải mất đến 45 phút đi lại do tình trạng đình công tại ga tàu điện ngầm.

Cầu thủ Alejandro Bedoya (giữa) đội tuyển Mỹ đang cố gắng đi bóng. Ảnh: TTXVN


Được biết, khu liên hợp Barra Funda có 3 sân vận động lớn và 2 sân nhỏ cho những buổi tập thể lực có cường độ cao. Sân chính có khán đài với 704 chỗ ngồi. Ngoài ra, còn có 20 phòng nơi các cầu thủ và huấn luyện viên có thể nghỉ ngơi và thư giãn giữa các buổi tập, với một bể bơi, bếp, phòng ăn, phòng giải trí với các bàn bi-a và trò chơi điện tử.

Nhiệt độ tại đây là 19 độ C, mát mẻ hơn nhiều so với nhiệt độ được dự báo cho các trận đấu vòng bảng của "Chú Sam" với Ghana, Bồ Đào Nha và Đức diễn ra tại khu vực Đông Bắc Brazil. Bên cạnh đó, thủ môn Howard nhận định việc múi giờ ở Sao Paulo chỉ cách biệt 1 giờ so với Miami (Mỹ) chắc chắn là một lợi thế, bởi các cầu thủ sẽ không bị xáo trộn về giờ giấc trong thời gian chuẩn bị cho các trận đấu.

Tuyển Tây Ban Nha "biết người biết ta"

Huấn luyện viên (HVL) trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Vicente del Bosque ngày 9/6 cho biết "bò tót" Tây Ban Nha đã sẵn sàng bước vào lãnh thổ của "kẻ địch" Brazil, nơi họ bại trận với tỷ số 0-3 trước đội chủ nhà trong trận chung kết Cúp Liên đoàn các châu lục hồi năm ngoái.

Tới Brazil năm nay, “La Furia Roja” (Cơn Thịnh nộ màu đỏ - biệt danh của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha) có thể sẽ không được chào đón như năm ngoái, đặc biệt khi tiền đạo ngôi sao người gốc Brazil góp mặt trong đội hình Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha đã "lên dây cót" cho trận mở màn với Hà Lan ngày 14/6 - đối thủ cuối cùng mà họ đã "kết liễu" trên con đường đến ngôi vương tại World Cup 2010. HLV Vicente del Bosque khiêm tốn cho rằng Tây Ban Nha sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách lớn để có thể bảo vệ chức vô địch. Ông nói: "Trái Đất không xoay quanh chúng ta. Nhưng mục tiêu và giấc mơ của chúng ta là chiến thắng, và chúng ta phải tin vào điều đó".

Khi được hỏi về ứng cử viên cho chức vô địch, ông Del Bosque nhận định "đội tuyển Brazil đang có lợi thế lớn khi chơi bóng trên sân nhà, tuy nhiên đây cũng là một áp lực không nhỏ dành cho họ". Ngoài ra, ông cũng cho rằng đội tuyển Đức "có vẻ như chỉ còn cách chức vô địch một bước chân".


TTXVN/ Tin tức

Cựu HLV đội tuyển Mỹ dẫn dắt Ai Cập

HLV từng dẫn dắt đội tuyển Mỹ ở World Cup 2010, Bob Bradley, đã đồng ý tới làm HLV trưởng của đội tuyển Ai Cập theo một bản hợp đồng có thời hạn tới hết World Cup 2014. Được biết, Bradley sẽ nhận 37.000 đô la Mỹ mỗi tháng theo hợp đồng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN