Các giải châu Âu giữa tuần: Sóng gió ở Arsenal

Ngày Theo Walcott rời sân Emirates không còn xa. HLV Arsene Wenger phải đón nhận những tiếng la ó từ chính người hâm mộ. Mục tiêu lọt vào tốp 4 vẫn là thách thức cực lớn. Thêm một mùa giải, Arsenal phải đối mặt với bao sóng gió.


 

Theo Walcott sắp rời Arsenal.

 

Đôi lúc, những chi tiết rất nhỏ có thể chỉ ra những vấn đề rất lớn. Mới đây, Arsenal đã phát hành bộ lịch cho năm 2013. Như thường lệ, bộ lịch ấy gồm những ngôi sao của đội hình một. Những gương mặt xuất hiện trên bộ lịch năm 2013: Thomas Vermaelen, Mikel Arteta, Alex Oxlade-Chamberlain, Olivier Giroud, Lukas Podolski, Wojciech Szczesny, Aaron Ramsey, Andre Santos, Kieran Gibbs, Jack Wilshere, Santi Cazorla và Per Mertesacker.


Có điều gì bất thường không? Có đấy! Hai gương mặt quen thuộc của Arsenal, gồm Theo Walcott và Bacary Sagna đã bị loại khỏi bộ lịch. Không hề vô tình hay nhầm lẫn. Hoàn toàn có chủ đích. Đây chính là hai ngôi sao của đội một chưa đạt được thỏa thuận với CLB về hợp đồng mới.


Suốt thời gian qua, Arsenal cố gắng đẩy nhanh tiến độ vụ thương thảo hợp đồng mới với Theo Walcott. Nhưng mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc. Walcott muốn mức lương 100.000 bảng/tuần trong khi BLĐ Arsenal chỉ chấp nhận mức 75.000 bảng/tuần. Trong vòng một tháng tới, nếu hai bên không đạt được sự thống nhất, tên của Walcott nhiều khả năng xuất hiện trên TTCN. Vào mùa Hè tới, hợp đồng giữa anh và Arsenal sẽ hết hạn; vì thế BLĐ "Pháo thủ" bị đẩy vào cái thế phải thắng.


Walcott là cầu thủ xuất sắc thứ hai của Arsenal mùa trước (chỉ kém Robin van Persie, vốn đã gia nhập M.U), ghi được 11 bàn và thực hiện 10 đường chuyền quyết định. Mùa này, dù thường xuyên phải dự bị, anh là chân sút số một của đội bóng, với 9 bàn thắng, chưa kể 7 đường chuyền quyết định.


Nếu rời Arsenal, Walcott có rất nhiều sự lựa chọn. Liverpool rất muốn sở hữu cầu thủ vừa có thể đá cánh vừa đá trung phong này. Chelsea đã đánh tiếng. Sau khi mua van Persie, M.U có thể mua tiếp Walcott từ Arsenal, nhất là khi Nani đang gây thất vọng lớn.


Trong khi đó, hợp đồng giữa hậu vệ phải Sagna và Arsenal còn 18 tháng nữa là kết thúc. Arsenal rất muốn giữ Walcott, nhưng sẵn sàng bán Sagna. Theo nhiều nguồn tin, họ đã nhận được lời hỏi mua đầu tiên từ Inter Milan.


Trong những năm qua, Arsenal liên tục phải bán đi những cầu thủ tốt nhất, xuất sắc của mình. Họ từng bán Thierry Henry, Cesc Fabregas và Alex Song cho Barca. Họ thu một đống tiền từ Man City sau các thương vụ mang tên Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Gael Clichy và Samir Nasri. Mùa Hè vừa qua, Arsenal bán tiếp Robin van Persie cho M.U. Thương vụ này khiến CĐV Arsenal cực kỳ tức giận. M.U từng là đối thủ "không đội trời chung" của Arsenal. Van Persie vốn là thủ quân, là linh hồn, là chân sút số một của đội bóng. Bán đi van Persie, Arsenal không còn ngôi sao đẳng cấp thế giới nào trong đội hình.


Cuối tuần trước, khi Arsenal bị Aston Villa cầm hòa, CĐV Arsenal theo chân đội bóng đến sân Villa Park đã có những tiếng la ó, huýt sáo nhắm vào HLV Arsene Wenger khi ông rút Giroud ra khỏi sân, thay bằng tiền vệ trẻ người Pháp Francis Coquelin. Trong trận này, HLV Wenger đã gây ra tranh cãi khi không sử dụng Jack Wilshere, cầu thủ được đánh giá rất cao.


Đáp trả những tiếng la ó ấy, HLV Wenger đăng đàn giải thích: "Mùa trước, chúng tôi xếp thứ 3. Thú thật, Arsenal không thể làm tốt hơn. Không thể tái hiện kỳ tích vô địch với chiến tích bất bại như mùa 2003-2004".


Mới đây, Arsenal đã ký hợp đồng mới với nhà tài trợ chính thức Emirates, có tổng giá trị lên đến 150 triệu bảng. BLĐ Arsenal cho biết HLV Wenger sẽ được cấp nhiều tiền hơn để bổ sung lực lượng.


TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN