Bóng đá Nga bị phạt 30.000 euro do CĐV gây rối

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã phạt Liên đoàn bóng đá Nga 30.000 euro do hành vi quậy phá của các cổ động viên (CĐV) quá khích trong thời gian diễn ra trận đấu vòng bảng Giải vô địch bóng đá EURO 2012 giữa đội tuyển Nga và Ba Lan.

Cảnh sát Ba Lan gác tại Sân vận động quốc gia ở Warsaw (Ba Lan) trong trận đấu giữa Ba Lan-Nga ngày 12/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Trận đấu diễn ra tại Warsaw (Vácxava) ngày 12/6 vừa qua, kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Ngay sau đó, các CĐV của hai đội đã xông vào ẩu đả lẫn nhau và cảnh sát đã bắt giữ hơn 70 CĐV Nga.

Liên đoàn bóng đá Nga đã bị phạt do các cổ động viên có hành vi ném pháo xuống sân, treo những băng rôn trái phép và việc một CĐV mưu toan xông vào sân. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Ba Lan (PZPN) cũng bị phạt 4.000 euro do các CĐV sử dụng pháo trên các khán đài.

Sau trận cầu giữa đội tuyển Nga và CH Séc, UEFA cũng đã cảnh báo Liên đoàn bóng đá Nga rằng đội tuyển Nga sẽ bị trừ 6 điểm tại vòng đấu loại Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 sắp tới nếu các CĐV Nga tái phạm.

TTXVN/Tin tức
EURO 2012: 25% người Nga tin "gấu trắng" sẽ vô địch
EURO 2012: 25% người Nga tin "gấu trắng" sẽ vô địch

Kết quả thăm dò ý kiến công bố ngày 14/6 cho biết nhiều người Nga tin đội tuyển quốc gia nước này sẽ lọt vào trận chung kết EURO 2012 và bước lên bục vinh quang.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN