Bảng tổng sắp huy chương ngày 28/8: Cử tạ đăng quang, đoàn Việt Nam sắp chạm 'chỉ tiêu vàng'

Trong khi Nguyễn Tiến Minh, niềm hy vọng số 1 của cầu lông Việt Nam, không thể tạo ra bất ngờ, cử tạ Việt Nam đã đạt được gấp đôi chỉ tiêu vàng tại SEA Games 29 với 2 tấm HCV, giúp đoàn thể thao Việt Nam duy trì vị trí thứ ba với 55 HCV, gần đạt ngưỡng trên của "chỉ tiêu vàng" là giành được từ 49 -59 HCV.

Lực sỹ Thạch Kim Tuấn mở hàng vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay.

Ở hạng cân 56 kg nam môn cử tạ, lực sỹ Thạch Kim Tuấn đã giành HCV sau 2 phần thi với tổng cử 269 kg (120kg ở phần cử giật và 149kg cử đẩy). Đây là tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam.

Thành tích này kém xa mức tổng cử tốt nhất của Kim Tuấn (296 kg, lập tại giải vô địch thế giới 2015), nhưng với việc mới hồi phục sau chấn thương trước khi tham dự Đại hội, Kim Tuấn đã có một màn thi đấu ấn tượng. Đô cử quê Bình Thuận này từng giành HCV trên đất Myanmar cách đây 4 năm, nhưng lỡ hẹn tại Singapore vì cử tạ bị loại bỏ khỏi danh sách thi đấu kỳ SEA Games 2015.

Lực sỹ Trịnh Văn Vinh xuất sắc thiết lập kỷ lục SEA Games mới.

Tiếp nối ngày thành công của cử tạ Việt Nam, lực sỹ Trịnh Văn Vinh thi đấu xuất sắc trong phần thi của mình ở hạng cân 62kg dành cho nam khi đạt tổng cử 307 kg. Không chỉ đem về cho cử tạ Việt Nam chiếc HCV thứ 2 tại SEA Games lần này, đô cử Trịnh Văn Vinh còn phá luôn kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ là 304 kg do Eko Yuli Irawan lập tại SEA Games 2013).

Văn Vinh cùng đô cử Indonesia là Iravan đã tạo ra một màn đua tài gay cấn, làm nhà thi đấu như bùng nổ sau mỗi lần cử. Đặc biệt là ở phần thi cử đẩy, lực sỹ của Việt Nam đã có cú đẩy cuối tuyệt vời khi chinh phục thành công mức tạ 172kg, qua đó vượt qua mức tổng cử 306 kg mà Iravan vừa lập nên.  

Ở môn thể dục nghệ thuật, tuyển nữ Việt Nam không thể đứng lên bục nhận huy chương cao nhất, nhưng với tám HCB nhận được thì đây là thành tích cao nhất của nội dung này của Việt Nam trên đấu trường SEA Games từ trước đến nay.

Tính đến 19 giờ ngày 28/8, các võ sỹ pencak silat đã thi đấu rất tốt khi giành tới 9 suất vào chơi chung kết. Với sự nỗ lực, cố gắng của các võ sỹ Việt Nam đã mang đến cơ hội gặt vàng của pencak silat trong ngày thi đấu ngày mai.

Trong ngày thi đấu hôm nay, taekwondo được kỳ vọng lấy vàng về cho Đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, niềm hy vọng vàng là võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền để thua 13-18 ở chung kết trước VĐV Thái Lan ở hạng cân 46kg nữ. Ở chung kết hạng cân 54kg nam sau đó, võ sĩ Võ Quốc Hưng cũng thi đấu không thành công khi để thua võ sĩ Ramnarong (Thái Lan) 6-18.

Tay vợt nam số 1 Việt Nam Tiến Minh chỉ giành được HCĐ nội dung đơn nam.

Đáng tiếc là trong ngày thi đấu hôm nay, niềm hy vọng số 1 của cầu lông Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh (hạng 62 thế giới) đã thi đấu hết sức cố gắng nhưng không thể tạo ra bất ngờ, đành chấp nhận thất bại 0 - 2 (11-21, 16-21) trước tay vợt Jonatan Christie (hạt giống số 1 tại SEA Games 29, Indonesia). Như vậy, kết thúc SEA Games 29 và cũng là kỳ đại hội cuối cùng trong sự nghiệp, Tiến Minh giành được 1 tấm HCĐ. Đây cũng là thành tích tốt nhất của tay vợt đã bước sang tuổi 34 so với các kỳ SEA Games trước.

Bất ngờ lớn xảy ra ở môn Muay Thai, đương kim vô địch thế giới hạng cân 54 - 57kg, võ sỹ Nguyễn Trần Duy Nhất, người được ví là "Độc cô cầu bại" làng Muay thế giới, đồng thời cũng là niềm hy vọng vàng của Muay Thai Việt Nam đã thua đối thủ người Thachtana Luangphon (Thái Lan) tỷ số 27 - 30 (cả 3 hiệp đều thua 9 - 10) ở bán kết. Đây là lần thứ 3, võ sĩ từng 7 lần vô địch Muay thế giới hạng bán chuyên Duy Nhất dự SEA Games, nhưng đều thi đấu không thành công.

Bảng tổng sắp huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam (tính đến 19h, ngày 28/8):

L.Sơn/Báo Tin Tức
SEA Games 29: Ánh Viên có thể 'gặt' nhiều HCV hơn
SEA Games 29: Ánh Viên có thể 'gặt' nhiều HCV hơn

Theo HLV Đặng Anh Tuấn, con số HCV của Ánh Viên tại SEA Games 29 lẽ ra không dừng lại ở số 8 nếu như không có cách sắp xếp lịch thi đấu bất hợp lý của nước chủ nhà SEA Games ở môn bơi lội. Thay mặt Ánh Viên, ông bày tỏ xin lỗi vì đã không hoàn thành mục tiêu đặt ra đối với SEA Games lần này là giành từ 8 tới 10 HCV trên đường đua xanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN