SEA Games 29: Cử tạ Việt Nam xuất quân với HCV đầu tiên của Thạch Kim Tuấn

Trong sáng nay (28/8), môn cử tạ đã chính thức khởi tranh tại SEA Games 29 sau 4 năm vắng bóng ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.

"Niềm hy vọng Vàng" của cử tạ Việt Nam - lực sĩ Thạch Kim Tuấn - tranh tài cùng 5 vận động viên (VĐV) khác ở hạng 56kg nam.

Kim Tuấn thành công ở mức tạ 120kg ở lần cử giật đầu tiên, song đáng tiếc không chinh phục được mức tạ 125kg ở lần cử giật thứ 2. Tiếp đó, lực sĩ 23 tuổi này cũng không thành công khi nâng mức tạ lên 130kg.

Thành tích cử giật của Thạch Kim Tuấn tuy dẫn đầu nhưng chỉ dừng lại ở 120kg, trong khi VĐV Surahmat của Indonesia về nhì với mức tạ 119kg và VĐV Muhammad Azroy của Malaysia đạt hạng 3 với mức tạ 115kg.  

Ở phần thi cử đẩy, Thạch Kim Tuấn thể hiện đẳng cấp "đàn anh" so với các lực sĩ còn lại bằng việc nâng thành công lần lượt 2 mức tạ 146kg và 149kg. Tuy nhiên, anh không thành công ở lần cử đẩy thứ 3 với mức tạ 153kg.

Như vậy sau 2 phần thi, Thạch Kim Tuấn có thành tích tổng cử 269kg, bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng. Giành Huy chương Bạc là VĐV người Indonesia Surahmat - tổng cử 267kg.

Huy chương Đồng thuộc về VĐV người Thái Lan Witoon Mingmoon - tổng cử 259kg.

TTXVN/Báo Tin Tức
SEA Games ngày 28/8: Chờ những HCV bảo vệ vị trí thứ 3
SEA Games ngày 28/8: Chờ những HCV bảo vệ vị trí thứ 3

Hôm nay (ngày 28/8), Việt Nam vẫn còn những cơ hội cạnh tranh huy chương để giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương khi vị trí thứ 2 đã thuộc về Thái Lan trong ngày thi đấu hôm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN