ASEAN Para Games 9: Bơi lội Việt Nam cần quyết tâm cao độ cho giải đấu thế giới

Đến ngày 21/9, tại ASEAN Para Games 9, các vận động viên bơi lội Việt Nam đã giành được tổng cộng 33 huy chương (có 11 huy chương vàng) và hứa hẹn sẽ tiếp tục đoạt được huy chương trong những ngày thi đấu tiếp theo.

Vận động viên Võ Thanh Tùng, HCV bơi 200 m tự do. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, để giành được thành tích cao tại Giải vô địch bơi lội người khuyết tật thế giới năm 2017 tại Mexico sắp tới, cần sự quyết tâm cao độ của huấn luyện viên và vận động viên bơi lội khuyết tật Việt Nam.

Trước khi đưa các vận động viên bơi lội khuyết tật lên đường thi đấu ASEAN Para Games 9, ông Đổng Quốc Cường - Huấn luyện viên Đội tuyển bơi lội người khuyết tật quốc gia cho biết: 28 vận động viên bơi lội khuyết tật Việt Nam tham gia thi đấu tại ASEAN Para Games 9, ngay sau đó, 4 vận động viên sẽ từ Malaysia đến Mexico tham gia Giải vô địch bơi lội người khuyết tật thế giới năm 2017.

Theo ông Đổng Quốc Cường, mục tiêu tại ASEAN Para Games 9 của đoàn vận động viên bơi lội Việt Nam là đạt 12 huy chương vàng. Mục tiêu này thấp hơn kết quả đạt được tại ASEAN Para Games 8 (19 huy chương vàng) do nước chủ nhà Malaysia đã cắt giảm nhiều nội dung vốn là thế mạnh của bơi lội khuyết tật Việt Nam.

Ông Đổng Quốc Cường cho biết thêm, vì tham dự liên tiếp 2 giải đấu, trong đó ASEAN Para Games 9 là điểm rơi phong độ của các vận động viên bơi lội khuyết tật nên không thể nói trước thành tích tại giải thế giới năm 2017. Tuy nhiên, ông sẽ động viên các vận động viên bơi lội thi đấu hết mình để có kết quả tốt nhất.

Đến nay, 4 vận động viên sẽ tham gia thi đấu tại Giải vô địch bơi lội người khuyết tật thế giới 2017 đều giành huy chương tại ASEAN Para Games 9; trong đó, vận động viên Trịnh Thị Bích Như đoạt huy chương vàng nội dung bơi ếch 100 m, Võ Thanh Tùng đoạt huy chương vàng nội dung bơi sải 200 m, Nguyễn Thành Trung đoạt 2 huy chương vàng ở nội dung 50 m bơi ếch và 100 m bơi ếch, Đỗ Thanh Hải cũng đoạt huy chương bạc nội dung bơi sải 100 m. 


Sau những buổi thi đấu tại ASEAN Para Games 9, các vận động viên bơi lội khuyết tật Việt Nam thường xuyên gặp gỡ huấn luyện viên Đổng Quốc Cường để bàn về cách thức và chiến thuật thi đấu tại Giải vô địch bơi lội người khuyết tật thế giới năm 2017. “Cô gái vàng” Trịnh Thị Bích Như bày tỏ quyết tâm đoạt được huy chương bạc tại giải thế giới, trong khi đó Võ Thanh Tùng đặt mục tiêu đoạt huy chương đồng, Đỗ Thanh Hải và Nguyễn Thành Trung đặt mục tiêu đoạt hạng 4 và hạng 6 tại vòng chung kết của giải thế giới năm 2017.

Dự kiến, ngay khi ASEAN Para Games 9 tại Malaysia kết thúc, các vận động viên bơi khuyết tật gồm Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Thanh Hải, Trịnh Thị Bích Như cùng huấn luyện viên Đổng Quốc Cường sẽ lên đường tham gia Giải vô địch bơi lội người khuyết tật thế giới năm 2017 tại Mexico, diễn ra từ ngày 29/9 - 6/10.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
ASEAN Para Games 9: Nghị lực của 'cô gái vàng' Linh Phượng
ASEAN Para Games 9: Nghị lực của 'cô gái vàng' Linh Phượng

Linh Phượng xuất sắc đoạt huy chương vàng môn cử tạ với thành tích 100 kg tại ASEAN Para Games 9, phá kỷ lục cũ được lập ra tại kỳ đại hội trước là 93 kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN