8 sân vận động diễn ra các trận đấu VCK EURO-2012

Các trận đấu của vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (VCK EURO-2012) sẽ diễn ra trên 8 sân vận động (SVĐ) ở Ba Lan và Ucraina. Xin giới thiệu tóm tắt về tám SVĐ này:

 

SVĐ Quốc gia Warsaw ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, một trong 8 sân diễn ra VCK Euro 2012. Ảnh: Internet

 

1- SVĐ Quốc gia Warsaw:

 

Nằm bên bờ sông Visla thơ mộng, SVĐ Quốc gia Warsawkhánh thành năm 1955 và được xây mới vào thời kỳ 2009-2011 nhân VCK EURO-2012. Sân này gồm 58,5 nghìn chỗ ngồi, có mái che di động, sẽ tổ chức Lễ khai mạc VCK EURO-2012 và 5 trận đấu gồm trận khai mạc giữa Ba Lan và Hy Lạp ngày 8/6, 2 trận khác của vòng đấu bảng A (Ba Lan-Nga ngày 12/6 và Hy Lạp-Nga ngày 16/6), trận tứ kết ngày 21/6 và trận bán kết ngày 28/6.

 

2- SVĐ Wroslaw:

 Mới được xây dựng từ tháng 4/2009, sân này có 42,8 nghìn chỗ ngồi, sẽ tổ chức ba trận đấu bảng A (Nga-Séc ngày 8/6, Hy Lạp-Séc ngày 12/6 và Séc-Ba Lan ngày16/6), với nhiều nhà thờ và công trình kiến trúc cổ kính nên được Liên minh châu Âu (EU) coi là "Thủ đô Văn hóa" châu Âu năm 2016 tới.

 

3- SVĐ thành phố cảng Poznan:

 

Được xây dựng năm 1968 và mãi đến năm 1980 mới khánh thành và tổ chức trận đấu đầu tiên. Đây là sân riêng của CLB "Lex" từng 6 lần giành chức Vô địch Ba Lan, 5 lần đoạt Cúp và Siêu cúp bóng đá quốc gia.

 

Năm 2003, SVĐ này được cải tạo- nâng cấp lên 43,3 nghìn chỗ ngồi và có mái che di động. Tại đây sẽ diễn ra ba trận đấu bảng C gồm Ailen-Crôatia ngày 10/6, Italia-Crôatia ngày 14/6 và Italia-Ailen ngày 18/6.

 

4- SVĐ Arena-Gdansk:

 

Sân bóng của thành phố cảng cùng tên được xây dựng gần 3 năm và khánh thành tháng 9/2011, có sức chứa 43,6 nghìn người, tại đây sẽ diễn ra ba trận đấu bảng C gồm TBN-Italia ngày 10/6, TBN-Ailen ngày 14/6 và Crôatia-TBN ngày 18/6 cùng một trận tứ kết ngày 22/6.

 

5- SVĐ Olympic Kiev:

 

SVĐ của thủ đô Kiép cổ kính và tuyệt đẹp đã được khánh thành ngày 22/6/1946.  Chậm 30 năm so với kế hoạch do hai cuộc chiến tranh thế giới, sau 20 năm đã được nâng cấp và có thể chứa 100 nghìn khán giả.

 

Lần nâng cấp tiếp theo vào năm 2011 trở nên hiện đại hơn, nhưng chỉ còn sức chứa 60 nghìn người. Tại đây sẽ diễn ra trận chung kết vào ngày 1/7 cùng 3 trận đấu bảng D (Ucraina-Thụy Điển ngày 11/6, Anh-Thụy Điển ngày 15/6 và Pháp-Thụy Điển ngày 19/6) và một trận tứ kết.

 

6- SVĐ Metallist Kharkov:

 

Trong lịch sử 85 năm tồn tại, SVĐ của thủ đô đầu tiên Ucraina-thành phố Kháccốp ở phía Đông, đã trải qua 4 đời CLB gồm Traktor, Dzherzhinets, Avangard và Metallist, có sức chứa được nâng từ 10 nghìn lên 35 nghìn người. VCK EURO-2012, tại đây sẽ tổ chức 3 trận đấu bảng B gồm Hà Lan-Đan Mạch ngày 9/6, Hà Lan-Đức ngày 15/6 và Bồ Đào Nha-Hà Lan ngày 19/6.

 

7- SVĐ Donbas-Arena của thành phố Donetsk:

 

 Đây là nơi CLB Sachchor đặt "đại bản doanh", có sức chứa 50 nghìn người, sẽ tổ chức 3 trận đấu bảng D gồm Pháp-Anh ngày 11/6, Pháp-Ucraina ngày 15/6 và Anh-Ucraina ngày 19/6 cùng trận tứ kết ngày 23/6 và trận bán kết ngày 27/6.

 

8- SVĐ Arena-Lvov:

 

SVĐ hiện đại của thành phố Lvov được coi là "Thủ đô miền Tây" Ucraina với nhiều danh thắng và công trình kiến trúc nổi tiếng, được khánh thành cuối tháng 11/2011, có 30 nghìn chỗ ngồi.

 

Tại đây sẽ diễn ra 3 trận đấu bảng B gồm Đức-Bồ Đào Nha ngày 9/6, Đan Mạch-Bồ Đào Nha ngày 15/6 và Đan Mạch-Đức ngày 19/6.

 

Sau VCK EURO-2012, Arena-Lvov sẽ được giao cho CLB Karpaty quản lý.

 

TTXVN/Tin tức

Những "chiến binh" sẽ lên đường tới Euro 2012

Khởi hành ngày 3/6, đoàn phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam gồm phóng viên Trương Anh Ngọc, Văn Thắng, Vũ Tú và Doãn Khánh Hiếu, cùng Trưởng phân xã TTXVN - ông Văn Long tại Đức, phóng viên TTXVN tại Mátxcơva... sẽ lên đường tới Ba Lan và Ucraina; để bắt đầu hành trình "nóng bỏng" cùng Euro 2012.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN