5 cầu thủ đáng xem nhất Bảng B

Tại Vòng chung kết World Cup 2014 trên đất Brazil mùa hè này, nhiều chuyên gia nhận định Bảng B là một trong những bảng đấu đáng xem nhất. Lá thăm đã đưa hai đại gia bóng đá châu Âu là Tây Ban Nha, Hà Lan và đại diện Nam Mỹ Chile cùng đội bóng châu Á Australia vào một bảng đấu. Đây là bảng đấu hội tụ rất nhiều ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ trên sân cỏ thế giới. Dưới đây là 5 cầu thủ được người hâm mộ túc cầu chờ đợi nhất ở Bảng B:

1. Sergio Ramos (CLB Real Madrid/Quốc tịch Tây Ban Nha)


Tên đầy đủ Sergio Ramos Garcia, sinh ngày 30/03/1986. Cầu thủ 28 tuổi này là một sản phẩm ưu tú của lò đào tạo trẻ Sevilla. Khởi nghiệp là một hậu vệ cánh phải, song từ khi gia nhập Real Madrid năm 2005, Ramos đá ngày càng đa năng và hiện được đánh giá là một trong những hậu vệ tài năng nhất thế giới. Không chỉ là một chốt chặn đáng tin cậy, khả năng tham gia tấn công và ghi bàn của Ramos cũng vô cùng ấn tượng.

Dù mới 28 tuổi, song Ramos đã kịp sưu tập 2 chức vô địch Euro, 1 vô địch World Cup và 1 cúp Champions League, giải đấu danh giá nhất thế giới cấp câu lạc bộ. Khả năng tiến sâu của "Những chú bò tót" tại World Cup 2014 sẽ phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của chàng hậu vệ lãng tử này.

2. Fernando Torres (Chelsea/Tây Ban Nha)


Tên đầy đủ Fernando Jose Torres Sanz, sinh ngày 20/03/1984. Fernando Torres hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha. Anh cũng chính là cầu thủ ghi bàn duy nhất đưa "La Roja" lên ngôi vô địch trong trận chung kết Euro 2012 với "Cỗ xe tăng Đức". Cầu thủ 30 tuổi này chỉ đóng vai phụ trong thành công của "Những chú bò tót" tại World Cup 2010 do Tây Ban Nha có quá nhiều cầu thủ tấn công thượng hạng.

Torres cũng bị HLV Vicente del Bosque bỏ rơi suốt 11 tháng kể từ Confedereations Cup năm 2013 do phong độ trồi sụt trong màu áo câu lạc bộ Chelsea. Tuy nhiên, với việc ngôi sao Diego Costa đang vật lộn với chấn thương, Tây Ban Nha hiện rất cần bản năng sát thủ đáng sợ của "Al Nino" trên đất Brazil mùa Hè này. Dù phong độ không còn chói sáng như thời "làm mưu làm gió" trong màu áo Atletico Madrid và Liverpool, song ở tuổi 30 và có lẽ là lần tham dự World Cup cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, mọi hàng thủ hãy cảnh giác với Fernando Torres.

3. Alexis Sanchez (Barcelona/Chile)


Tên đầy đủ Alexis Alejandro Sanchez Sanchez, sinh ngày 19/12/1988. Có thể nói Alexis Sanchez tuy không cao (1,69m) nhưng ai cũng phải ngước nhìn, bởi tài năng xuất chúng của cầu thủ chạy cánh đang thuộc biên chế "người khổng lồ" Barcelona. Cầu thủ 25 tuổi này có một tuổi thơ cơ cực khi anh phải rửa xe để kiếm sống qua ngày, song tài năng đá bóng thiên bẩm cùng nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ đã đưa Sanchez tới SVĐ Camp Nou tràn ngập ngôi sao. Alexis Sanchez hội tụ mọi tố chất của một cầu thủ chạy cánh tài năng, đó là tốc độ xé gió, khả năng dắt bóng-chuyền bóng điêu luyện và đặc biệt là khả năng gây đột biến bằng những cú đi bóng xộc thẳng vào trung lộ và dứt điểm. Không phải ngẫu nhiên khi một loạt CLB hàng đầu thế giới như Manchester United, Arsenal, Liverpool và Paris Saint-Germain đang xếp hàng để mong có được sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh này.

Alexis Sanchez, vốn có một con phố mang tên anh tại thị trấn quê nhà Tocopilla, mang đến vòng chung kết World Cup thứ hai trong sự nghiệp trên đất Brazil mùa Hè này tất cả kỳ vọng của người hâm mộ Chile. Nếu anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như trong màu áo FC Barcelona, khả năng đi tiếp của Chile là rất sáng.

4. Mile Jedinak (Crystal Palace/Australia)


Tên đầy đủ Michael John "Mile" Jedinak, sinh ngày 03/08/1984. Tiền vệ đội trưởng của câu lạc bộ Crystal Palace (Anh) là một trong những ngôi sao hiếm hoi của đội tuyển Australia tại vòng chung kết World Cup 2014. Phẩm chất thủ lĩnh của Jedinak đã hoàn toàn thuyết phục HLV Ange Postecoglou tin tưởng giao chiếc băng đội trưởng. Lối đá máu lửa, thể lực dồi dào và những cú xoạc bóng mạnh mẽ-chính xác đã giúp Jedinak vượt qua các tiền vệ kỳ cựu Tim Cahill và Mark Bresciano để đảm nhận vai trò thủ lĩnh của "Socceroos".

Bỏ lại sau lưng một mùa giải đáng quên cùng Crystal Palace, Jedinak được kỳ vọng sẽ thể hiện vai trò đầu tàu dẫn dắt đội bóng được đánh giá thấp nhất tại Brazil tìm kiếm những bất ngờ trước đương kim vô địch Tây Ban Nha, á quân Hà Lan và Chile. Nếu "Socceroos" thể hiện được lối đá máu lửa và lì lợm như Jedinak, biết đâu "động đất" sẽ xảy ra tại bảng B.

5. Robin van Persie (Manchester United/Hà Lan)


Tên đầy đủ Robin van Persie, sinh ngày 06/08/1983. Robin van Persie hiện được đánh giá là một trong những tiền đạo toàn diện và tài năng nhất thế giới. Tiền đạo số 1 của câu lạc bộ Manchester United là vua phá lưới của vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu với 11 bàn thắng. Anh cũng chính là "trái tim" trong lối đá của "Cơn lốc màu da cam" dưới thời HLV Louis van Gaal. Robin van Persie sở hữu bản năng sát thủ đáng sợ và một khi chàng trai có cái chân trái ma thuật này có bóng trong chân, mành lưới đối phương có thể rung lên bất kỳ lúc nào.

Robin van Persie, chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Hà Lan, đã không tỏa sáng tại Vòng chung kết World Cup 2010 trên đất Nam Phi với chỉ vỏn vẹn 1 bàn thắng, dù "Cơn lốc màu da cam" vào tới tận trận chung kết. Ở tuổi 31, World Cup 2014 có lẽ là cơ hội cuối cùng để Robin van Persie tỏa sáng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với sự hỗ trợ của những cầu thủ làm bóng tài năng như Wesley Sneijder (Galatasaray) và Arjen Robben (Bayern Munich) ở phía sau, hàng công của Hà Lan với van Persie đá cắm có thể khoan thủng hàng thủ của mọi đội bóng tại World Cup lần này.


TTXVN/Tin tức
Tuyển Brazil và giấc mộng lần thứ 6
Tuyển Brazil và giấc mộng lần thứ 6

Với ưu thế sân nhà và một đội hình đồng đều, đội tuyển bóng đá nam Brazil đang có cơ hội chặn bước kẻ chinh phục Tây Ban Nha, để lần thứ 6 sở hữu chiếc Cúp vô địch thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN