350 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch Karate miền Trung, Tây Nguyên

Ngày 28/3, tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc Giải vô địch Karate miền Trung, Tây Nguyên lần thứ X năm 2024.

Chú thích ảnh
Các vận động viên thi đấu sau lễ khai mạc. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN.

Tham gia giải đấu có 350 vận động viên của 17 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên gồm: Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và chủ nhà Đắk Lắk. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 74 nội dung quyền (Kata) và đối kháng (Kumite).

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Thái Hồng Hà cho biết, giải đấu nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ quản lý trong công tác huấn luyện và tổ chức thi đấu. Ông Thái Hồng Hà đề nghị, đội ngũ trọng tài điều hành giải khách quan, đúng luật, đúng điều lệ; các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, cao thượng, tuân thủ đúng quy định, điều lệ giải, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn và sôi nổi.

Giải đấu nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024); đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, thông qua giải đấu nhằm phát triển phong trào và thể thao thành tích cao môn Karate, tạo điều kiện thi đấu nâng cao kỹ, chiến thuật và tâm lý cho các vận động viên; phát hiện và tuyển chọn các vận động viên trẻ xuất sắc, chuẩn bị lực lượng kế cận cho các Đại hội thể thao SEA Games, ASIAD và Olympic tới.

Dịp này, Cục Thể dục thể thao trao Giấy khen tặng Hội Karate tỉnh Đắk Lắk và 3 cá nhân thuộc Hội có thành tích xuất sắc trong thúc đẩy phát triển phong trào Karate năm 2023.

Giải vô địch Karate miền Trung, Tây Nguyên lần thứ X năm 2024 dự kiến bế mạc ngày 30/3.

Hoài Thu (TTXVN)
Trên 300 vận động viên tranh tài ở Giải vô địch Karate miền Bắc
Trên 300 vận động viên tranh tài ở Giải vô địch Karate miền Bắc

Ngày 12/3, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương, Cục Thể dục thể thao và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Karate miền Bắc lần thứ 4 năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN