Lịch thi đấu Asiad 2018 ngày 25/8: Ngày của điền kinh

Ngày thi đấu chính thức thứ 7 tại Asiad 2018 (25/8) sẽ là ngày môn thể thao nữ hoàng Điền kinh xuất trận. Với không nhiều nội dung chung kết, đây có thể không phải là ngày bùng nổ huy chương nhưng vẫn rất đáng để chờ những nỗ lực bứt phá của các VĐV Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đấu trường Asiad 2018 sẽ là thử thách thực sự của Lê Tú Chinh ở nội dung sở trường. Ảnh: TTXVN

* Điền kinh sẽ là tâm điểm của ngày thi đấu. Trong buổi sáng, VĐV Trần Đình Sơn tham dự nội dung 400m nam vòng 1. Các nội dung vòng đấu loại khác của điền kinh diễn ra từ 18h45 bao gồm nhảy xa nam (VĐV Bùi Văn Đông), 100m nữ (VĐV Lê Thị Mộng Tuyền và niềm hy vọng Lê Tú Chinh), 400m nữ (VĐV Nguyễn Thị Hằng), 400m nam (VĐV Trần Đình Sơn), 100m rào nữ (VĐV Trần Thị Yến Hoa).

* Jujitsu của ngày hôm qua với 1 chiếc HCĐ thì hôm nay chỉ tham gia 1 nội dung vòng 1/8. Thay vào đó sẽ là các môn võ thế mạnh khác của Việt Nam.

Karate thi đấu ngày đầu tiên với 3 nội dung vòng loại.

Pencak Silat thi đấu tới 5 nội dung quan trọng bao gồm 2 trận chung kết các nội dung biểu diễn Tunggal nam (võ sĩ Vũ Tiến Dũng) và võ sĩ nữ Vương Thị Bình. Các trận đấu biểu diễn diễn ra trong khoảng từ 9h-9h30 sáng.

Các trận đấu đối kháng Pencak Silat diễn ra ở tứ kết diễn ra từ 14h bao gồm tứ kết 55-60kg nữ của Hoàng Thị Loan gặp đối thủ Philippines, tứ kết 55-60kg nam của võ sĩ Nguyễn Thái Linh gặp VĐV Iran, tứ kết 90-95g của võ sĩ Nguyễn Văn Trí gặp VĐV Kyrgyzstan.

* Với bắn súng, chút tiếc nuối của Ngô Hữu Vượng ở 10m súng trường hơi di động cá nhân sẽ có thể được bù đắp bằng nội dung đôi nam trong ngày hôm nay.

Ngoài ra bắn súng cũng sẽ có thêm 2 nội dung vòng loại khác nữa.

* Bowling sẽ diễn ra trận chung kết nhóm 6 nam trong sáng nay.

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Huy Hoàng nhận HCB lịch sử của bơi lội Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Ngày thi đấu 24/8 dù không có Vàng nhưng Đoàn Thể thao Việt Nam đã thu được những thành tích ấn tượng tại Asiad 2018 với 2 HCB và 2 HCĐ.

Buổi sáng, đội tuyển Rowing gồm VĐV Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Đinh Thị Hảo, Lê Thị Hiền giành HCB nội dung thuyền 4 nữ. VĐV Ngô Hữu Vượng giành HCĐ nội dung 10m súng trường hơi di động với chút tiếc nuối khi anh có thể vươn tới những vị trí cao hơn.

Trong buổi chiều và tối, VĐV Dương Thị Thanh Minh giành HCĐ nội dung Jujitsu 49kg nữ. VĐV Nguyễn Huy Hoàng giành HCB nội dung bơi 1.500m tự do nam. Đây cũng là HCB lịch sử của bơi Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Kết thúc ngày thi đấu, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp vị trí thứ 16/45 quốc gia tham dự Đại hội với thành tích 16 huy chương (1 HCV, 6 HCB, 9 HCĐ).
Lê Sơn/Báo Tin tức
U23 Việt Nam vào tứ kết, cổ động viên rầm rộ đặt tour đi Indonesia cổ vũ bóng đá
U23 Việt Nam vào tứ kết, cổ động viên rầm rộ đặt tour đi Indonesia cổ vũ bóng đá

Theo các doanh nghiệp lữ hành, ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào trận tứ kết Asiad 2018, chương trình tour charter đi cổ vũ bóng đá đã khởi động với các chuyến bay charter (thuê bao chuyến).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN