ASIAD 2018: Đội rowing nữ Việt Nam mang về thêm 1 HCB

Đội tuyển rowing nữ Việt Nam gồm 4 tay chèo Phạm Thị Huệ, Định Thị Hảo, Lê Thị Hiền và Trần Thị An vừa mang về cho Thể thao Việt Nam thêm một tấm Huy chương Bạc (HCB) ở nội dung thuyền 4 nữ.

Chú thích ảnh
Trước đó 1 ngày, đội tuyển rowing nữ xuất sắc giành chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018. Ảnh: TTXVN phát

Thành tích của các nữ tuyển thủ Việt Nam là 7 phút 14 giây 52. Cán đích đầu tiên ở nội dung này là đội vận động viên Trung Quốc, với thành tích 7 phút 05 giây 50.

Đây là tấm HCB thứ 5 của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 tính đến thời điểm này.

Trước đó, trong ngày thi đấu 23/8, đội tuyển rowing nữ cũng đã mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên cho Thể thao Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên thể thao Việt Nam đoạt được một HCV tại một bộ môn Olympic.

TTXVN/Báo Tin tức
Asiad 2018: Bóng đá nữ Việt Nam quyết tái lập kỳ tích vào bán kết
Asiad 2018: Bóng đá nữ Việt Nam quyết tái lập kỳ tích vào bán kết

19h30 hôm nay (24/8), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết Asiad 18 gặp đối thủ Đài Loan (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN