Chia tay đội bóng V-League, Lee Nguyễn tuyên bố giải nghệ

Thông báo trên trang cá nhân ngày 5/2, tiền vệ Lee Nguyễn đã quyết định giã từ sự nghiệp ở tuổi 36. Thông tin này khiến không ít CĐV Việt Nam tiếc nuối.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn đã thông báo quyết định giải nghệ. Ảnh: TT&VH

Tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn đã thông báo quyết định giải nghệ, từ giã sân cỏ, chuyển sang công tác huấn luyện trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần.

Tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn sau khi chia tay CLB TP Hồ Chí Minh mùa trước đã không đạt được thoả thuận thi đấu cho đội bóng này năm nay.

Nguyên nhân một phần do mức phí chuyển nhượng quá cao. CLB TP Hồ Chí Minh không thể ký hợp đồng mới với Lee Nguyễn với mức phí hơn 500 nghìn USD/mùa giải như năm ngoái.

Ở CLB TP Hồ Chí Minh, Lee Nguyễn cũng đã chứng tỏ giá trị của mình khi ra sân 9 trận và có 5 bàn, dẫn đầu danh sách lập công ở CLB. HLV Alexandre Polking đánh giá cao tài năng của Lee Nguyễn và xây dựng đội hình xung quanh tiền vệ 36 tuổi.

Bản thân Lee Nguyễn cũng đang còn rất sung sức và luôn thi đấu năng nổ ở vị trí đòi hỏi thể lực và nhãn quan chiến thuật cực cao như tiền vệ trung tâm.

Lee Nguyễn giải nghệ khiến nhiều người tiếc nuối vì tiền vệ gốc Việt được đánh giá là một trong những tài năng bậc nhất của V-League.

Với những gì đã thể hiện năm ngoái, Lee Nguyễn hoàn toàn có thể thi đấu tốt vài mùa bóng nữa. Việc V-League 2021 phải huỷ và khiến Lee Nguyễn cùng nhiều cầu thủ không thể thi đấu tiếp cũng khiến nhiều người hụt hẫng.

Từ khi Lee Nguyễn về Việt Nam đầu quân cho HAGL năm 2009, nhiều người đã rất thích thú với tiền vệ sinh năm 1986. Tài năng của Lee Nguyễn là hiếm có và không ít CĐV mong muốn Lee Nguyễn sẽ khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, tiền vệ này đã chơi cho đội tuyển Mỹ nên theo luật FIFA, không thể một lần được thi đấu cho đội tuyển quê cha mình. Đây thực sự là điều tiếc nuối lớn nhất đối với những người yêu bóng đá nước nhà. Lee Nguyễn cũng nhiều lần nói lên tiếc nuối đó của mình.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhà nghề Mỹ (MLS) 2014 sau khi cân nhắc đã không còn dự định thi đấu đỉnh cao.

Lee Nguyễn quyết định trở về Mỹ, chuyển sang công tác huấn luyện và đang làm công tác trợ lý ở CLB bóng đá nữ Washington Spirit.

Lee Nguyễn bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao của mình ở Hà Lan khi CLB danh tiếng PSV Eindhoven để ý và ký hợp đồng năm 2006. Sau đó, CLB Randers (Đan Mạch) đã mời cầu thủ này về chơi bóng mùa 2008 - 2009.

Năm 2009, Lee được bầu Đức đưa về HAGL. Sự nghiệp cầu thủ này vô cùng sóng gió ở Việt Nam khi không thành công ở phố Núi, Lee chuyển sang B.Bình Dương.

Đến năm 2011, Lee Nguyễn chấn thương nặng và bị B.Bình Dương chấm dứt hợp đồng trước 1 năm. Sự nghiệp ở Việt Nam không mấy thành công, Lee Nguyễn quyết định trở về giải nhà nghề Mỹ (MLS) để tìm lại mình.

CLB New England Revolution đã giúp Lee Nguyễn đi vào lịch sử giải MLS khi trở thành một trong những cầu thủ có 50 bàn thắng và 50 đường kiến tạo.

Lee Nguyễn từng ghi 52 bàn, thực hiện 50 đường kiến tạo trong màu áo New England Revolution.

Theo Thethaovanhoa.vn
Lee Nguyễn và ngoại binh rời V-League
Lee Nguyễn và ngoại binh rời V-League

Người đại diện Nguyễn Minh Châu cho biết sau khi V-League 2021 hoãn dài hạn, Lee Nguyễn cùng hàng loạt ngoại binh cảm thấy thất vọng và đa số chọn cách rời CLB.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN