Yêu cầu Tổng thống giúp... lấy vợ

Nam giới tại một ngôi làng ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 5/4 đã rầm rộ tổ chức biểu tình để phản đối việc các cô gái cùng làng khước từ lời cầu hôn của họ và thậm chí còn kêu gọi sự giúp đỡ từ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Nam giới làng Uzumlu cùng tham gia biểu tình.

Nhóm nam thanh niên độc thân này đã biểu tình dọc ngôi làng Uzumlu ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ sau khi không chịu nổi việc không lấy được vợ. Còn thôn nữ Uzumlu thổ lộ nguyên nhân không chịu lập gia đình với trai làng là bởi lo sợ viễn cảnh bị “mắc kẹt” ở làng.

Trưởng làng Mustafa Bashbilan nói với truyền thông địa phương rằng có 25 nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 45 tại Uzumlu còn độc thân. Đám cưới “mới nhất” trong làng cũng diễn ra từ 9 năm trước và dân số của làng cũng giảm xuống mức đáng báo động, từ 400 người chỉ còn 233 người.

Ông Bashbilan than thở rằng hầu hết thanh niên nam giới tại Uzumlu đã chuyển đến các thành phố lớn như Istanbul, Ankara và Antalya. Ông Bashbilan khẳng định việc ở lại ngôi làng không đồng nghĩa là gắn bó với nghèo khó nhưng nam giới không hạnh phúc và cô đơn đã trở thành một vấn đề xã hội.

Một trong những bảng hiệu của thanh niên làng Uzumlu khi biểu tình có nội dung kêu gọi sự giúp đỡ từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết ông Erdogan từng khuyên phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ có ít nhất 3 con và gọi các biện pháp kiểm soát sinh sản là “bội tín”.

Một trong những biển hiệu khác trong đoàn biểu tình lại cam kết với vợ tương lai của anh ta rằng họ sẽ có 5 người con. Tuy nhiên điều này dường như không có nhiều tác động để thay đổi suy nghĩ của phụ nữ Uzumlu.

Hà Linh (Theo Daily Mail)
Một nửa nam giới phương Tây là hậu duệ của một người đàn ông
Một nửa nam giới phương Tây là hậu duệ của một người đàn ông

Một nửa số đàn ông ở Tây Âu là hậu duệ của một thủ lĩnh thời đại đồ đồng - người sáng lập ra triều đại các nhà quý tộc sau đó sinh sống trên toàn bộ châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN