Yêmen nâng mức báo động trước thềm bầu tổng thống


Lực lượng an ninh Yêmen ngày 17/2 đã nâng mức báo động trên phạm vi cả nước nhằm đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 21/2 tới.

Bộ Nội vụ Yêmen cho biết lực lượng an ninh đã được tăng cường ở những địa điểm quanh các cơ quan nhà nước và nước ngoài, đồng thời được phép tịch bất kỳ loại súng nào mà người dân mang theo trong thời gian này.

Tối 17/2, lực lượng an ninh cũng đã tấn công nơi ẩn náu của nhánh Al-Qaeda tại Yêmen, tiêu diệt 4 phần tử, trong đó có 1 thủ lĩnh, và làm bị thương hàng chục tên khác.

Theo kế hoạch, ngày 21/2, người dân Yêmen sẽ đi bỏ phiếu để bầu tổng thống mới với ứng cử viên duy nhất là Phó Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi nhằm thay thế Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Cuộc bầu cử được tiến hành trên cơ sở thỏa thuận chuyển giao quyền lực do các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất và được đảng cầm quyền và liên minh đối lập chấp thuận.

Phó Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi. Ảnh: AFP/TTXVN.


Dự kiến, cuộc bầu cử sẽ diễn ra với sự giám sát của các quan sát viên quốc tế. Trước đó, ông Hadi cam kết sẽ tiến hành đối thoại với các phe phái đối lập ở Yêmen nhằm giải quyết những bất đồng hiện nay sau khi ông trở thành tổng thống.

Trong khi đó, tại tỉnh Saada ở miền Bắc và một số thành phố ở miền Nam Yêmen, hàng nghìn người đã tham gia biểu tình kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử, cho rằng thỏa thuận chuyển giao quyền lực không đáp ứng nguyện vọng của họ.


TTXVN/Tin Tức

Yemen: Các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Taiz
Yemen: Các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Taiz

Sau 4 ngày giao tranh liên tiếp làm ít nhất 32 người thiệt mạng và 40 người bị thương, lực lượng an ninh và các nhóm chống đối tại thành phố Taiz - điểm nóng bất ổn tại Yêmen trong 11 tháng qua đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn theo lời kêu gọi của Phó Tổng thống Abdrabuh Mansour Hadi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN