Xyri: Căn cứ không quân bị tấn công

Quân đội Xyri vừa cho biết ít nhất 10 quân nhân, trong đó có 6 phi công, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công "khủng bố" nhằm vào một căn cứ không quân nằm tại khu vực giữa Hôm và Panmira. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh sắp tới thời hạn chót mà Liên đoàn Arập (AL) đặt ra cho Xyri về việc cho phép các quan sát viên tới quốc gia Trung Đông này.

Theo người phát ngôn quân đội Xyri, vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân cho thấy có sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bạo loạn tám tháng qua chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Lực lượng an ninh Xyri gác tại thành phố được coi là điểm nóng Homs. Ảnh AFP/ TTXVN

Trong khi đó, hàng nghìn người biểu tình ở thành phố Hôm và Ítlíp đã hô vang các khẩu hiệu yêu cầu Tổng thống al-Assad từ chức và yêu cầu nước ngoài can thiệp để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay tại Xyri.

Trước đó, AL đã yêu cầu Xyri trong ngày 25/11 phải ký vào nghị định thư cho phép các quan sát viên tới nước này, nếu không, tổ chức này sẽ xúc tiến áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế. Ngoài ra, lần đầu tiên, AL nhất trí kêu gọi Liên hợp quốc hỗ trợ AL giải quyết cuộc khủng hoảng tại Xyri.

Theo một sáng kiến hòa bình của AL được Xyri chấp nhận ngày 2/11, Xyri đã đồng ý rút quân đội khỏi các trung tâm thành thị, trả tự do cho những người bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ 8 tháng qua, mở đối thoại với lực lượng đối lập và cho phép các quan sát viên, truyền thông quốc tế vào nước này. Nhưng kể từ đó, bạo lực vẫn không ngừng gia tăng làm hàng trăm người thiệt mạng.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN