Xung đột kéo dài làm giảm sức nóng của Ukraine trên mặt trận truyền thông

Mặc dù tổn thất và thương vong tiếp tục gia tăng song Kiev cảnh báo cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang dần trở nên bình thường hóa trong suy nghĩ của mọi người.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine đi qua một phương tiện bị phá hủy tại Kiev ngày 26/2. Ảnh: Reuters

Theo báo Anh Guardian, Ukraine đang lo ngại sự ủng hộ của phương Tây dường như tỷ lệ thuận với mức độ phủ sóng của các phương tiện truyền thông đối với cuộc xung đột.

Nỗi lo ngày một tăng khi đến ngay cả trong nước, phần lớn người dân còn cảm thấy xa rời cuộc giao tranh đang diễn ra ác liệt tại miền Đông Donbass. Bà Lesia Vasylenko, một nghị sĩ thuộc đảng đối lập Holos tự do của Ukraine, cho biết: “Đây là một mối đe dọa rất thực tế. Mọi người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi về mặt tâm lý". Bà nói thêm mức độ phủ sóng của các phương tiện truyền thông quốc tế đối với cuộc chiến Ukraine đã giảm rõ rệt trong hai tháng qua và “khi con số giảm hơn nữa, nguy cơ rất cao là sự hỗ trợ từ phương Tây cũng sẽ đi xuống”.

Trong một bài viết với tiêu đề “Thế giới nhìn sang chỗ khác khi cuộc chiến Ukraine bước qua 100 ngày” mới xuất bản gần đây, báo Mỹ Axios chỉ ra sau 4 tháng, số bài viết về Ukraine trên các phương tiện truyền thông đã giảm từ 520.000 bài trong tuần đầu tiên nổ ra xung đột xuống còn 70.000 bài hiện nay. Trong khi đó, lượng tương tác trên mạng xã hội bao gồm lượt thích, bình luận và chia sẻ cũng giảm mạnh từ 109 triệu lượt từ cuối tháng 2 xuống còn 4,8 triệu lượt.

Axios lưu ý: “Trong vòng 6 tuần kéo dài từ tháng 4 sang tháng 5, mối quan tâm về vụ kiện giữa cặp vợ chồng Johnny Depp và Amber Heard cao gấp 6 lần so với chủ đề Ukraine”.

Mới đây, kênh truyền hình CNN cũng trình chiếu bản tin: “Sau 100 ngày xung đột, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trông chờ vào thái độ dửng dưng của thế giới”.

Theo nhật báo Grid của Canada, bên cạnh sự mệt mỏi về tâm lý, sự thay đổi về bản chất của cuộc chiến tại Ukraine cũng đóng góp một phần khiến phương tiện truyền thông giảm bớt sự chú ý đối với Kiev. Thay vì những câu chuyện ban đầu như thủ đô bị đe dọa, Tổng thống Zelensky ẩn náu trong boongke dưới lòng đất và hàng trăm nghìn người phải sơ tán, giờ đây, nội dung đưa tin về cuộc chiến phần lớn chỉ giới hạn ở các khu vực phía Đông Ukraine – nơi vốn dĩ chứng kiến xung đột giữa hai quốc gia trong suốt 8 năm qua mà không thấy hồi kết.

Chú thích ảnh
Người dân địa phương chuẩn bị cocktail Molotov bảo vệ thành phố ở Uzhhorod, Ukraine. Ảnh: Reuters

Emerson Brooking, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương chuyên tìm hiểu về vai trò của mạng xã hội trong chiến tranh, nói rằng lần đầu tiên ông nhận ra một câu chuyện đẩy Ukraine ra khỏi tâm điểm chú ý là khi nam diễn viên Will Smith tát người dân chương trình Chris Rock tại lễ trao giải Oscar vào ngày 27/3. “Đây là một thời điểm nguy hiểm. Sự quan tâm của phương Tây đối với Ukraine sẽ giảm đi và một khi nó giảm, rất có thể trong tương lai, viện trợ sẽ ít hơn. Nguy cơ ở đây là rất có thể xung đột Ukraine sẽ giống như cuộc chiến ở Syria kéo dài trong nhiều năm”.

Oleksiy Arestovych, một cố vấn quân sự cấp cao của văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết sự mệt mỏi của giới truyền thông là không thể tránh khỏi khi xung đột kéo dài. “Không thể tránh khỏi khi phiên tòa của Johnny Depp và Amber Heard thu hút được nhiều lượt xem và lượt thích hơn là cuộc chiến. Mọi người đang ngày càng mệt mỏi, nhưng các vị không cần phải nói về chúng tôi. Miễn là đưa cho chúng tôi vũ khí”, ông Oleksiy trả lời tờ Observer.

Hiện Mỹ và các đồng minh đã viện trợ hàng tỷ USD vũ khí cho Ukraine. Châu Âu đã nhận hàng triệu người phải sơ tán vì xung đột và đã có sự thống nhất chưa từng có ở châu Âu sau Thế chiến II trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moskva.

Giới phân tích nhận định khi sức nóng của chiến dịch quân sự của Nga lắng xuống, mối quan tâm của các cường quốc phương Tây về cuộc xung đột giảm đi, có thể dẫn đến việc gây sức ép buộc Ukraine phải thỏa hiệp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản đối những đề xuất của phương Tây rằng ông nên chấp nhận một số nhượng bộ, nói rằng Kiev sẽ tự quyết định các điều khoản cho hòa bình.

“Sự mệt mỏi ngày càng gia tăng, mọi người muốn một kết quả nào đó có lợi cho chính họ, nhưng chúng tôi muốn một kết quả khác cho chính mình”, ông Zelensky nói.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Guardian)
Mỹ 'bẻ lái' sang kiểm soát thiệt hại khi lực lượng phòng thủ Ukraine suy yếu
Mỹ 'bẻ lái' sang kiểm soát thiệt hại khi lực lượng phòng thủ Ukraine suy yếu

Các nhà phân tích đã dự báo về một kết cục có thể xảy ra ở Ukraine: đình chiến kiểu Triều Tiên, với đường ranh giới giữa Đông và Tây Ukraine nhưng không có hiệp ước hòa bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN