Xung đột Hamas - Israel: Thâm hụt ngân sách Israel có thể tăng gấp ba

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn nội dung báo cáo do Bộ Tài chính Israel công bố ngày 25/12 nêu rõ chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza sẽ tiêu tốn thêm ít nhất 50 tỷ NIS (14 tỷ USD) trong năm 2024, khiến thâm hụt ngân sách nước này tăng gần 3 lần so với mục tiêu đề ra.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Israel tại Rafah, phía Nam Dải Gaza ngày 9/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Ủy ban Tài chính của Quốc hội, Vụ phó Vụ Ngân sách Israel Itai Temkin nhận định cuộc xung đột sẽ kéo dài ít nhất đến hết tháng 2/2024, khiến chính phủ sẽ phải chi thêm 30 tỷ NIS cho ngân sách an ninh và 20 tỷ NIS cho chi phí dân sự và các chi phí khác. Theo đó, tổng chi tiêu quốc phòng tăng thêm hơn 48 tỷ NIS so với phân bổ ban đầu, tổng chi ngân sách năm 2024 sẽ tăng lên 562,1 tỷ NIS, so với 513,7 tỷ NIS đã phân bổ, khiến thâm hụt ngân sách tăng lên 5,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn rất nhiều so với mục tiêu đặt ra 2,25%. Đại diện của Bộ Tài chính Israel cho biết thêm hiện tại không thể tính toán trước cho kịch bản chiến tranh sẽ kéo dài đến tháng 3/2024 hoặc lâu hơn mà việc này chỉ có thể thực hiện sau khi cập nhật các thông tin mới nhất về cuộc chiến trong thời gian tới.

Đầu tháng này, Quốc hội Israel đã phê duyệt bổ sung khoản ngân sách đặc biệt thời chiến gần 30 tỷ NIS cho năm 2023, để tài trợ cho quân đội cũng như bồi thường và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của chiến tranh.

Ngày 26/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đặt ra 3 “điều kiện tiên quyết cho hòa bình” tại Gaza gồm đẩy lùi Hamas, phi quân sự hóa Gaza và phi cực đoan hóa xã hội Palestine. Theo ông Netanyahu, để đạt được các mục tiêu này, cần thiết lập một khu vực an ninh tạm thời xung quanh Gaza và một cơ chế kiểm tra ở biên giới giữa Gaza và Ai Cập nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an ninh của Israel, ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào khu vực này. Thủ tướng Netanyahu cũng cho rằng khó có thể trông chờ sự chủ động từ Chính quyền Palestine trong việc thực hiện những điều nêu trên. Trước đó 1 ngày, ông Netanyahu đã bác bỏ những thông tin sai lệch trên truyền thông rằng Israel có thể sẽ dừng chiến dịch quân sự đồng thời nêu rõ quân đội nước này chưa dừng lại mà còn dự định tăng cường chiến dịch trong những ngày tới.

Trong diễn biến liên quan, Nghị viện Arab dự kiến sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt với chương trình nghị sự "Hỗ trợ Palestine và Gaza" vào ngày 28/12 tại trụ sở Ban Thư ký Liên đoàn Arab ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông báo ngày 25/12 của Nghị viện Arab nêu rõ việc tổ chức phiên họp đặc biệt về hỗ trợ cho người dân ở Dải Gaza nằm trong khuôn khổ những nỗ lực không ngừng ở mọi cấp độ và trên mọi diễn đàn của liên đoàn, nhằm ủng hộ sự nghiệp của người Palestine, đặc biệt là việc thành lập một nhà nước độc lập của người Palestine. Phiên họp sẽ diễn ra sau cuộc họp ngày 27/12 của Ủy ban Palestine thuộc Nghị viện Arab nhằm thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Dải Gaza.

Chủ tịch Nghị viện Arab Adel Abdulrahman Al-Asoumi cảnh báo việc cộng đồng quốc tế chưa dành sự quan tâm thích đáng tới những nỗi đau mà người dân Palestine phải hứng chịu sẽ dẫn tới những hậu quả trên toàn khu vực. Theo số liệu được Cơ quan Y tế Dải Gaza cập nhật ngày 25/12, kể từ khi bùng phát ngày 7/10, xung đột đã khiến 20.674 người trên Dải Gaza thiệt mạng và khoảng 54.536 người bị thương.

Vũ Hội - Nguyễn Trường (TTXVN)
Thủ tướng Israel nêu 3 điều kiện tiên quyết cho hòa bình ở Dải Gaza
Thủ tướng Israel nêu 3 điều kiện tiên quyết cho hòa bình ở Dải Gaza

Trong một bài báo trên tờ Wall Street Journal, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nêu ra 3 điều kiện tiên quyết cho hòa bình ở Dải Gaza - bao gồm tiêu diệt Hamas, phi quân sự hóa Gaza và phi cực đoan hóa xã hội Palestine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN