Xung đột Hamas – Israel: LHQ, EU nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước

Ngày 20/11, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng một Chính quyền Palestine (PA) vững mạnh hơn sẽ đảm đương các trách nhiệm ở Gaza sau cuộc khủng hoảng hiện nay và quốc tế sẽ nỗ lực thúc đẩy hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine - Israel.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AFP/TTXVN

Khi được hỏi về triển vọng tình hình sau xung đột tại Gaza, ông Guterres cho rằng quan trọng là có thể biến thảm kịch này thành cơ hội cho một giải pháp dài hạn. Ông nhấn mạnh: “Để làm được như vậy, điều thiết yếu là sau xung đột, chúng ta đi theo một con đường kiên quyết và không thể đảo ngược, hướng tới giải pháp hai nhà nước”.

Tổng thư ký LHQ cũng cho rằng các bên liên quan cần phối hợp để tạo điều kiện cho một quá trình chuyển tiếp, trong đó có một Chính quyền Palestine được củng cố vững mạnh để đảm đương trách nhiệm quản lý Gaza và trên cơ sở đó, sẽ hướng đến một giải pháp hai nhà nước dựa trên các nguyên tắc đã được cộng đồng quốc tế thiết lập. Ông nêu rõ: "Tôi không nghĩ rằng sự bảo hộ của LHQ tại Gaza là một giải pháp. Chúng ta cần một cách tiếp cận nhiều bên, trong đó các nước và các thực thể khác nhau cùng hợp tác”. Ông đồng thời nhấn mạnh trước mắt cần phải có một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Gaza, cũng như phải đảm bảo việc người dân tại đây được tiếp cận viện trợ nhân đạo, các con tin được trả tự do cũng như sự cấp thiết phải chấm dứt mọi hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại, ông Josep Borrell khẳng định việc thành lập một nhà nước Palestine sẽ là cách tốt nhất để đảm bảo an ninh cho Israel.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến với các ngoại trưởng của 27 nước thành viên EU sau chuyến công du Trung Đông, ông Borrell cho biết ông đã rút ra “một kết luận chính trị căn bản” sau các cuộc thảo luận trong khu vực, đó là: “Sự đảm bảo tốt nhất cho an ninh của Israel là việc thành lập một nhà nước Palestine”. Theo quan chức cấp cao EU, Israel không nên chiếm đóng Gaza sau khi xung đột kết thúc và cần chuyển giao quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này cho Chính quyền Palestine. Ông khẳng định: “Dù có nhiều thách thức lớn, chúng ta phải hướng đến sự ổn định của Gaza và tương lai nhà nước Palestine”.

Borrell cũng nêu bật sự cần thiết phải giải quyết cấp bách tình hình nhân đạo đáng lo ngại hiện nay tại Gaza. Theo ông, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức là một bước đi lớn, nhưng “chúng ta phải đảm bảo văn kiện này được thực thi nhanh chóng”.

Cũng trong ngày 20/11, ông Borrell đã có cuộc thảo luận với Quốc vương Jordan Abdullah II về tình hình tại Gaza, trong đó hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ dân thường và việc thông qua giải pháp hai nhà nước.

Tại cuộc gặp, Quốc vương Abdullah II kêu gọi các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza, chấm dứt bao vây phong tỏa và đảm bảo phân phát lương thực, thuốc men, nước uống và nhiên liệu vào Gaza. Ông tái khẳng định cách duy nhất để giải quyết xung đột Israel – Palestine là giải pháp hai nhà nước.

Bích Liên (TTXVN)
Xung đột ở Gaza đe doạ hoạt động xuất nhập khẩu năng lượng của Israel như thế nào?
Xung đột ở Gaza đe doạ hoạt động xuất nhập khẩu năng lượng của Israel như thế nào?

Cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng của Israel và cả thị trường toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN