Người dân Palestine nhận hàng cứu trợ tại Beit Lahia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, ông El-Sisi lên án cuộc xung đột tàn khốc gần 2 năm nay của Israel ở Dải Gaza và những vi phạm của Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng và tại Jerusalem.
Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh Cairo kiên quyết bác bỏ mọi kịch bản nhằm cưỡng ép di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ, dưới bất kỳ lý do gì. Ông El-Sisi cũng lên án và hoàn toàn bác bỏ mọi nỗ lực áp đặt chủ quyền của Israel đối với Bờ Tây và các kế hoạch xây dựng các khu định cư mới. Ông nêu rõ những hành động như vậy là nhằm thay đổi tình trạng pháp lý và nhân khẩu học của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, làm suy yếu quyền của người Palestine thành lập một nhà nước độc lập.
Tổng thống Ai Cập kêu gọi các nước thành viên BRICS và cộng đồng quốc tế ủng hộ những nỗ lực nhằm khôi phục giải pháp hai nhà nước và công nhận quyền của người dân Palestine được thành lập nhà nước độc lập dựa trên đường biên giới ngày 4/6/1967, với Đông Jerusalem là thủ đô. Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh một giải pháp như vậy sẽ củng cố hòa bình và ổn định ở Trung Đông và trên toàn thế giới.
Cùng ngày, Ủy ban cấp bộ trưởng Arập-Hồi giáo về Gaza đã kiên quyết bác bỏ các tuyên bố của Israel về việc di dời người Palestine khỏi các lãnh thổ của họ, vốn bị Israel chiếm đóng kể từ năm 1967.
Tuyên bố chung của các bộ trưởng lên án các chính sách của Israel nhằm trục xuất người Palestine khỏi vùng đất của họ thông qua các hoạt động quân sự ở Dải Gaza, sử dụng bao vây và nạn đói làm vũ khí chiến tranh, cũng như cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Các ngoại trưởng Arập-Hồi giáo cảnh báo những hành vi như vậy có nguy cơ khiến xung đột kéo dài và mở rộng, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế. Họ cũng lên án các hành động của Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm việc mở rộng các khu định cư, phá hủy nhà cửa và tịch thu đất đai, gọi đó là những hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế.
Nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza, Ngoại trưởng các quốc gia Arập và Hồi giáo yêu cầu Israel dỡ bỏ các hạn chế tiếp cận nhân đạo thông qua tất cả các tuyến đường và cửa khẩu, đồng thời kêu cộng đồng quốc tế ủng hộ việc Chính quyền Palestine (PA) trở lại Gaza để hỗ trợ các nỗ lực xây dựng nhà nước ở dải đất hẹp ven Địa Trung Hải của Palestine.
Tuyên bố chung hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bảo vệ người Palestine, đảm bảo quyền của họ được ở lại Gaza và Bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem, cũng như chấm dứt "sự chiếm đóng bất hợp pháp" của Israel. Các ngoại trưởng Arập-Hồi giáo tuyên bố việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô, vẫn là giải pháp khả thi duy nhất nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định ở Trung Đông, phù hợp các nghị quyết quốc tế.
Trong những tháng gần đây, Ủy ban cấp bộ trưởng Arập-Hồi giáo về Gaza, được Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Liên đoàn Arập (AL) và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) hậu thuẫn, đã nhiều lần lên tiếng phản đối các chính sách của Israel, đặc biệt là những nỗ lực nhằm di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ. Hồi tháng 8/2025, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các quốc gia Hồi giáo đoàn kết chống lại kế hoạch của Israel nhằm chiếm đóng Gaza, coi vấn đề này là một phép thử đối với sự đoàn kết khu vực. Lời kêu gọi của Ankara được đưa ra sau các tuyên bố của ngoại trưởng các nước Arập-Hồi giáo lên án các hoạt động quân sự ngày càng mở rộng của Israel tại Gaza. Ngoại trưởng các nước Arập-Hồi giáo nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi nhân khẩu học của Gaza đều vi phạm luật pháp quốc tế.
Đầu năm nay, các quốc gia Arập và Hồi giáo đã bác bỏ các đề xuất của Tổng thống Trump về việc cưỡng ép di dời người dân Gaza sang các quốc gia láng giềng. Các ngoại trưởng Arập-Hồi giáo mô tả ý tưởng như vậy là "bất hợp pháp và không thể chấp nhận được", đồng thời nhấn mạnh người Palestine có quyền tiếp tục ở lại trên vùng đất của họ và tự quyết định tương lai của mình.