Xuất khẩu vũ khí Đức đạt mức kỷ lục

Tạp chí "Tấm gương" dẫn báo cáo về xuất khẩu vũ khí năm 2010 của Đức cho biết, trong năm qua, các nhà sản xuất vũ khí Đức đã có nguồn thu kỷ lục từ hoạt động xuất khẩu. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Đức đã đạt khoảng 2 tỷ euro, so với 1,3 tỷ euro trong năm 2009.

Súng tiểu liên tấn công G-36 của hãng Heckler & Koch. Ảnh: Internet.


Trong năm 2010, Đức đã xuất khẩu cả tàu ngầm, tàu chiến và xe tăng. Khoảng 2/3 số vũ khí được xuất sang các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên NATO. Ngoài ra, Đức còn xuất khẩu vũ khí sang châu Phi và các nước vùng Vịnh.

Việc xuất khẩu vũ khí của Đức đã gây tranh cãi vì Béclin không thể kiểm soát được hết số vũ khí sẽ được đưa đi đâu sau đó. Ví dụ như người ta đã phát hiện ra súng tiểu liên tấn công G-36 của hãng Heckler & Koch ở Libi, trong khi số vũ khí này chính thức được xuất sang Ai Cập.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN