Xuất khẩu dầu của Irắc có dấu hiệu sa sút

Theo Bộ Dầu mỏ Irắc, lượng dầu mỏ xuất khẩu của nước này trong tháng 1/2012 giảm nhẹ so với tháng 12/2011, từ 66,5 triệu thùng xuống 65,3 triệu thùng, nhưng kim ngạch xuất khẩu lại tăng từ 7,061 tỷ USD lên 7,123 tỷ USD do giá dầu cao. Trong tháng 1/2012, giá dầu trung bình đứng ở mức 109,081 USD/thùng, so với mức 106,18 USD/thùng của tháng trước đó.

Hiện dầu mỏ đóng góp phần lớn cho thu nhập của Chính phủ Irắc và đóng góp tới 2/3 trong GDP của nước này. Sản lượng dầu của Irắc hiện khoảng 2,9 triệu thùng/ngày.


Hiện dầu mỏ đóng góp phần lớn cho thu nhập của Chính phủ Irắc và đóng góp tới 2/3 trong GDP của nước này. Nguồn: Internet.


Bộ trưởng Dầu mỏ Irắc Abdelkarim al-Luaybi cho biết nước này có kế hoạch trong năm nay sẽ đẩy mạnh sản xuất và tăng lượng dầu xuất khẩu lên các mức tương ứng là 3,4 triệu thùng/ngày và 2,6 triệu thùng/ngày. Tuần trước Irắc đã bắt đầu bơm dầu tới kho nổi chứa, xuất và xử lý dầu thô (trong dự án gồm 5 kho nổi), với mục tiêu tăng sản lượng xuất khẩu thêm 850.000 thùng/ngày.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Kế hoạch Irắc, ông Ali al-Shukri ngày 20/2 cho biết nước này sẽ bị giảm hơn một nửa năng lực xuất khẩu dầu mỏ nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz, và rằng không có những giải pháp thay thế tức thì bù đắp cho sự thiếu hụt này. Năm ngoái, Irắc xuất khẩu khoảng 2,1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó khoảng 1,7 triệu thùng xuất qua cảng Basra tới vùng Vịnh, đi qua eo biển Hormuz.


Liên quan đến thị trường dầu mỏ thế giới, Iran và các công ty Trung Quốc vừa đạt được thỏa thuận về cung cấp dầu thô trong năm 2012, theo đó lượng dầu của Iran xuất cho Unipec sẽ giảm (so với năm 2011), trong khi nguồn cung cho Zhuhai Zhenrong Corp không thay đổi. Thỏa thuận này sẽ mở đường để Trung Quốc - khách hàng mua nhiều dầu nhất của Iran - duy trì nguồn cung, đồng thời là "dây cứu đắm" đối với Têhêran - đang phải "chiến đấu" để chống lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ và lệnh cấm vận dầu mỏ của Liên minh châu Âu.
 

TTXVN/ Tin Tức
Iran bất ngờ ngừng bán dầu mỏ cho Anh và Pháp
Iran bất ngờ ngừng bán dầu mỏ cho Anh và Pháp

Ngày 19/2, Iran đã bất ngờ ngừng bán dầu thô cho Pháp và Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN