Xe khách rơi xuống hẻm núi, 12 người chết

12 người bị chết và 26 người bị thương khi một chiếc xe khách liên tỉnh bị lật và rơi xuống một hẻm núi cuối tuần qua tại giáo xứ Cebadas thuộc tỉnh Chimborazo của Êcuađo.

 

Theo một số nhân chứng, khi sự cố xảy ra, chiếc xe với 45 hành khách đã chạy với tốc độ cao. Sau vụ tai nạn, lái xe đã bỏ trốn.

 

Các nạn nhân trong vụ tai nạn. Nguồn: internet.

 

Cơ quan quản lý giao thông Êcuađo đã buộc hợp tác xã vận tải Macas, chủ sở hữu của chiếc xe gặp nạn, tạm ngừng hoạt động để kiểm tra lái xe và các phương tiện chuyên chở của doanh nghiệp nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách.

 

Ngày 24/4 mới đây, một chiếc xe khách của Êcuađo cũng bị rơi xuống khe núi khiến 16 người chết và 17 người bị thương. Trước đó, trong tháng hai, hai chiếc xe khác cũng gặp nạn, khiến 34 hành khách tử vong và 43 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Internet.

 

Với bình quân 13 vụ/ngày, tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong thứ 2 và mỗi năm gây thiệt hại ước tính lên đến 500 triệu USD tại Êcuađo.

 

Trước tình trạng này, các nhà chức trách chủ trương đưa các tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn vào danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất.

 

Các tổ chức nghiệp đoàn lên tiếng phản đối vì cho rằng tai nạn xảy ra là không chủ ý, thế nhưng Tổng thống Rafael Correa cho biết sẽ kiên quyết thực hiện biện pháp trên để giảm tai nạn giao thông.

 

Quang Sơn

 


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN