Xe chở phóng viên Nga tại Syria bị tấn công

Ngày 23/11, nhóm phóng viên đại diện cho các hãng thông tấn và kênh truyền hình Nga hoạt động tại Syria đã bị nã đạn khi đang tác nghiệp.


Vụ việc khiến ba phóng viên bị thương, song không gây nguy hiểm đến tính mạng. Ba phóng viên bị thương gồm một phóng viên của hãng thông tấn quốc gia TASS, hai phóng viên kênh truyền hình RT bằng tiếng Arab và bằng tiếng Anh.

Hiện các phóng viên Nga đang điều trị tại bệnh viện. Vụ việc xảy ra khoảng chiều tối ngày 23/11. Nhóm phóng viên Nga đi trên ôtô di chuyển tới điểm dân cư Dagmashliya, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 20km, vừa được quân đội chính phủ Syria giải phóng dưới sự yểm trợ của không quân Nga.

Khi di chuyển lên cao điểm Zuaek, xe chở các nhà báo đã bị nã đạn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa chống tăng dẫn đường TOW đã được sử dụng trong vụ tấn công các phóng viên.


Binh sĩ quân đội chính phủ Syria, bảo vệ cao điểm, đã đưa các phóng viên Nga tới nơi an toàn. Theo quân đội Syria, vụ tấn công do các tay súng nhóm khủng bố Al-Nusra Dzhebhat, gần đây còn chiếm giữ Dagmashliyu, thực hiện. Tên lửa bắn đi ở khoảng cách 2,5 km từ cao điểm al-Nubi mà các tay súng chiếm giữ ở bên cạnh.

TTXVN/Tin Tức
Phiến quân Syria bắt phi công chiến đấu cơ Nga bị bắn rơi
Phiến quân Syria bắt phi công chiến đấu cơ Nga bị bắn rơi

Phiến quân Syria đã bắt giữ một trong số hai phi công nhảy dù khỏi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị bắn rơi trong chiều 24/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN