Xe buýt hút ô nhiễm không khí tại Anh

Sử dụng phương tiện công cộng là lựa chọn thân thiện hơn với môi trường thay vì dùng ô tô và xe máy riêng nhưng một công ty tại Anh thậm chí còn khiến xe buýt “xanh” hơn khi phát triển khả năng hút ô nhiễm.

Chú thích ảnh
Xe buýt lọc không khí tại Anh. Ảnh: BBC

Công ty vận tải Go-Ahead (Anh) sở hữu 5.000 xe buýt và mới đây đã ra mắt 11 chiếc xe mới có khả năng lọc không khí.

Những xe buýt này được trang bị thêm hệ thống lọc 3 lớp trên nóc xe với tính năng hút bụi và các phân tử độc hại khỏi không khí. Go-Ahead đã phối hợp với Pall Aerospace – công ty chuyên sản xuất hệ thống lọc cho chiến đấu cơ và máy bay dân sự- để tạo công nghệ lọc cho xe buýt đặc biệt.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết thử nghiệm đã thành công với một xe buýt ở Southampton – có khả năng lọc sạch 3,2 triệu mét khối không khí trong thành phố qua 100 ngày.

Những xe buýt này chạy bằng diesel nhưng động cơ của phương tiện này đạt chuẩn “Euro 6” – mức khí thải được Liên minh châu Âu chấp nhận.

Đại diện của Go-Ahead là David Brown chia sẻ với CNN: “Chúng tôi muốn góp phần trong giải quyết khủng hoảng chất lượng không khí thành thị và cho thấy xe buýt cũng có thể góp phần trong lọc không khí các thành phố Anh”. Go-Ahead là công ty đầu tiên tại Anh phát triển xe buýt lọc không khí nhưng không phải là tiên phong trên thế giới.

Năm 2018, xe buýt với hệ thống lọc không khí trên nắp đã xuất hiện tại Delhi (Ấn Độ). Bộ Môi trường, Biến đổi Khí hậu và Rừng của Ấn Độ xác nhận đã có 5 xe buýt lọc không khí và trong tương lai thêm 30 chiếc khác sẽ được sản xuất.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bắc Kinh đình chỉ xe buýt ra vào thành phố
Bắc Kinh đình chỉ xe buýt ra vào thành phố

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo sẽ ngừng hoạt động của các tuyến xe buýt ra vào thành phố kể từ ngày 26/1 nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới (2019-nCoV) đến nay đã làm hàng chục người tử vong ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN