Xác lợn trôi sông tại Trung Quốc tăng lên 6.000

Theo như công bố mới nhất của chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, số xác lợn chết trên sông Hoàng Phố đã tăng gấp đôi lên gần 6000 con.


Những con lợn chết được vớt lên từ ngày 7/3. Ảnh: Internet


Kết quả xét nghiệm các mẫu lợn chết cho thấy những con lợn này đã nhiễm porcine circovirus, một loại virus gây bệnh phổ biến ở lợn nhưng không truyền sang người.


Chính quyền thành phố Thượng Hải vào cuối ngày 12/3 thông báo đã vớt được 5,916 con lợn chết từ sông Hoàng Phố, gấp đôi con số 2.813 con được thống kê trong ngày 10/3.

Nước sông Hoàng Phố vẫn ổn định và chưa ô nhiễm. Ảnh: Internet


Thượng Hải đã cáo buộc thành phố Gia Hưng thuộc tỉnh Chiết Giang, trung tâm chăn nuôi lợn, là nơi bắt nguồn của đàn lợn chết này. Tuy nhiên, chính quyền các khu vực được cho là nguồn gốc của những con lợn chết này đã phủ nhận hoàn toàn. Theo giới truyền thông, các quan chức Thượng Hải đã trao cho Gia Hưng một số thẻ gắn trên tai lợn để chứng minh lời cáo buộc.


Chính quyền thành phố Thượng Hải cũng khẳng định chất lượng nước sông Hoàng Phố vẫn ổn định và chưa bị ô nhiễm. Đây là con sông cung cấp 22% tổng lượng nước của thành phố.


Theo tờ Shanghai Daily, thành phố Thượng Hải cũng đang tiến hành kiểm tra chặt chẽ tại các khu chợ để đảm bảo thịt lợn chết không được đưa ra tiêu thụ.



H.Linh (theo AFP)


Vớt xác 3.000 con lợn trên sông Hoàng Phố
Vớt xác 3.000 con lợn trên sông Hoàng Phố

Xác thối của gần 3.000 con lợn bệnh đã bị phát hiện trôi nổi trên sông Hoàng Phố chảy qua Thượng Hải, Trung Quốc. Chính quyền thành phố trong mấy ngày nay đang phải nỗ lực vớt xác lợn, tránh làm nước sông ô nhiễm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN