Xác định danh tính nghi phạm vụ nổ súng tại bang Florida, Mỹ

Giới chức Mỹ ngày 5/9 cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại bang Florida, miền Đông Nam nước này trước đó cùng ngày, là một cựu quân nhân của quân đội Mỹ. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ xả súng gây thương vong ở Lakeland, bang Florida, Mỹ ngày 5/9/2021. Ảnh: AP/TTXVN

Đối tượng được xác định là Bryan Riley, 33 tuổi, từng là một tay súng bắn tỉa trong quân đội Mỹ. Vụ nổ súng xảy ra tại hạt Polk của bang Florida, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi. Ngoài ra, có một bé gái 11 tuổi bị thương. Riley mặc áo chống đạn và đã đấu súng dữ dội với cảnh sát trước khi đầu hàng. Đối tượng bị thương và được đưa đến một bệnh viện địa phương, tại đây đối tượng tiếp tục tấn công cảnh sát và sau đó được tiêm thuốc an thần. Sau khi được điều trị, lực lượng chức năng đã đưa Riley đến một nhà tù. 

Theo nguồn tin cảnh sát, Riley là quân nhân từng tham chiến tại Iraq và Afghanistan. Đối tượng thừa nhận có sử dụng chất kích thích.

Hiện chưa rõ động cơ vụ tấn công nói trên của Riley. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

Trần Quyên (TTXVN)
Nổ súng gây thương vong tại bang Florida của Mỹ
Nổ súng gây thương vong tại bang Florida của Mỹ

Giới chức Mỹ cho biết ít nhất 4 người, trong đó có 1 trẻ sơ sinh, đã thiệt mạng trong vụ nổ súng xảy ra tại Lakeland, bang Florida, miền Đông Nam nước này ngày 5/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN